Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lãnh án chung thân vì bị 'xù' tiền đánh bạc


Theo tin tức trên báo Giao thông, ngày 6/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Công Hiển (SN 1963, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).


Nhận thấy hành vi của Hiển là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.., HĐXX đã quyết định xử phạt Hiển tù chung thân về tội “Giết người ”.


Lãnh án chung thân vì bị 'xù' tiền đánh bạc - Ảnh 1


Liên quan đến vụ việc, báo Dân trí dẫn bản cáo trạng cho biết, khoảng 4h ngày 14/12/2013, Huỳnh Thị Mỹ Dung (là gái mại dâm) thuê phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM . Sau khi bán dâm cho khách, Dung rủ vài người bạn, trong đó có một người tên Dốp, tới đánh bài ăn tiền. Liên tục thua bài, Dung hết tiền nên gọi điện cho Hiển đến “cứu trợ”.


Sau đó, Hiển mang tiền đến cho Dung và cùng đánh bạc. Đến khoảng 18h25 cùng ngày, đang đánh bài thì Dốp không đánh nữa. Hiển đòi tiền Dốp đã thua mình trong lúc đánh bài nhưng Dốp không trả. Bực tức, Hiển và Dốp xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.


Dốp lấy dây điện và ghế trong phòng đánh Hiển. Hiển lấy con dao Thái Lan lao tới và đâm nhiều nhát vào người Dốp khiến anh này bỏ chạy ra ngoài. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Dốp đã tử vong .


Sau khi gây án, Hiển bỏ trốn. Tuy nhiên, ngày 3/3/2014, Hiển đến Công an phường 10, quận Gò Vấp đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.


Theo báo điện tử VnExpress, Hiển từng có 3 tiền án về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Chống người thi hành công vụ.


Xem thêm video:


Côn đồ truy sát người trong phòng khám.


Thi Ân





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP