Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leo rào cao 5m, tên trộm không thoát khỏi nhóm 'hiệp sĩ'

Sáng ngày 22/4 nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương, nhận được tin báo của anh Vũ Trọng Hải (sinh năm 1985, ngụ 233A, Huỳnh Văn Luỹ, tổ 53,khu phố 6, Phường Phú Lợi, TP.TDM, Bình Dương) báo vừa bị mất một chiếc xe máy màu xanh dương biển số 61B1-26599.

Nhóm “hiệp sĩ” đã rà soát nhiều tuyến đường, khi đến Phường Thuận Giao, thuộc địa bàn Thị Xã Thuận An, thì phát hiện một chiếc xe máy giống như mô tả đang được một đối tượng điều khiển chạy tốc độ cao.

  Leo rào cao 5m, tên trộm không thoát khỏi nhóm 'hiệp sĩ' - Ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Công bị “hiệp sĩ” bắt bàn giao Công an.

Các “hiệp sĩ” liền áp sát truy đuổi đối tượng trên, khi đến địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương thì ép được xe đối tượng, người ngày vội bỏ xe sau đó lao tới tường rào cao khoảng 5m để trốn thoát nhưng bị té từ trên xuống ngã bị thương trên mặt.

Nam thanh niên này sau đó được chở tới trạm y tế để điều trị vết thương và được đưa về cơ quan công an phường Phú Lợi để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Công (sinh năm 1983 ngụ Khánh Xuân, Buôn Mê Thuộc, Đắc Lắc, tạm trú 434 Phường Bình Hoà, Thị Xã Thuận An).

Tên này khai từng có 2 tiền án về trộm cắp, hôm nay lại tiếp tục tái phạm.

Video xem thêm:

Thái Nguyên: Bắt 2 thanh niên ăn trộm xe máy ở UBND.

Phùng Sơn


www.nguoiduatin.vn

Back to TOP