Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuyên 2 án tử hình, 1 án chung thân cho kẻ gieo 'cái chết trắng'


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, vào ngày 5/8/2013, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM, là đối tượng mua heroin của Kiểm) đang vận chuyển 2 khối nylon hàn kín, bên trong chứa 2 bánh heroin, bằng xe Atila đi trên đoạn đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX. Thuận An về TP.HCM.


Sau khi bị bắt, đối tượng Vân khai nhận với cơ quan điều tra là mua heroin của Kiểm (SN 1982, quê Nghệ An). Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà đối tượng Lê Đình Kiểm (thuộc phường Phú Hòa, TP.TDM, Bình Dương).


Tại đây cơ quan công an thu giữ 32 bánh heroin, hơn 1kg ma túy tổng hợp và nhiều tài sản liên quan đến đường dây này.


Tuyên 2 án tử hình, 1 án chung thân cho kẻ gieo 'cái chết trắng' - Ảnh 1


Bị cáo Hạnh tại phiên tòa xét xử.


Trước đó, trong 2 ngày 25 và 26/3/2015, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm do các đối tượng Lê Đình Kiểm (SN 1982); Lê Văn Hạnh (SN 1974); Đặng Thị Thanh (SN 1986); Lê Văn Nhật (SN 1995, cùng quê ở tỉnh Nghệ An) và Ngô Thị Mỹ Vân (SN 1964, ngụ tại TP Hồ Chí Minh).


Tại phiên xét xử, các đối tượng đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Lê Văn Hạnh, anh ruột của Lê Đình Kiểm mua ma túy từ Nghệ An mang vào tỉnh Bình Dương giao cho vợ chồng Lê Đình Kiểm, Đặng Thị Thanh phân phối, trong đó có bán cho Ngô Thị Mỹ Vân.


Cũng trong phiên tòa, Lê Đình Kiểm khai nhận, bị cáo hoạt động việc chuyển ma túy từ cuối năm đến khi bị bắt, bị cáo đã vận chuyển thành công 12 chuyến heroin từ Nghệ An đưa vào Bình Dương. Tổng cộng hơn 570 bánh đã được tiêu thụ. Khi Kiểm bị bắt thì cơ quan công an thu giữ và phát hiện tại nhà Kiểm 30 bánh ma túy.


Sau khi xem xét hành vi, các tình tiết trong vụ án đường dây buôn bán gần 600 bánh heroin này.


Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Đình Kiểm, Lê Văn Hạnh tội tử hình về “ Hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.


Bị cáo Ngô Thị Mỹ Vân án chung thân về “Hành vi mua bán trái phép chất ma túy”.


Bị cáo Đặng Thị Thanh nhận án 23 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Lê Văn Nhật 2 năm tù về hành vi che giấu tội phạm.


Video xem thêm:


Găm súng, mã tấu đi buôn ma túy.


Phùng Sơn





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP