Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nghi vấn em ông Phương 'khói lửa' gây ra vụ cháy


Chiều 7.3, các cơ quan chức năng tham gia phối hợp điều tra vụ cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại nhà ông Phương “khói lửa” đã có kết luận và nhận xét ban đầu. Đây là vụ án cháy nổ kinh hoàng, làm 11 người thiệt mạng và 2 người bị thương.



Một số vũ khí quân dụng được tìm thấy tại nhà ông Phương. Ảnh: Q.T/VnExpress


Qua kết quả ban đầu của Phân viện Khoa học hình sự (C54B) - Bộ Công an về giám định các mẫu tro tại vị trí phát nổ tại nhà ông Lê Minh Phương (Phương “khói lửa”) làm chết 11 người, tại số 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TPHCM vào rạng sáng 24.2, có thành phần thuốc nổ quân sự TNT, thuốc phóng (NC) và cả thuốc pháo (KCLO3).


Theo cơ quan điều tra, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, nhận định nguyên nhân xảy ra vụ cháy nổ được đưa ra 2 khả năng.


Khả năng thứ nhất là trong quá trình chuẩn bị các dụng cụ, đồ dùng cho việc gậy hiệu ứng phim trường, ông Phương “khói lửa” đi công tác sớm tại TP.Vũng Tàu vào sáng 24.2, bà Tuyết (em ông Phương) đã bất cẩn làm rơi, va đập mạnh tạo ma sát làm cháy, nổ lượng thuốc pháo; sau đó cháy lan và kích nổ một lượng lớn thuốc nổ TNT, thuốc pháo, thuốc phóng để trong tủ sắt tại phòng dưới cầu thang lên tầng 1, tạo ra sức công phá mạnh, gây sập căn nhà số 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 2 căn liền kề bên.


Khá năng thứ hai mà cơ quan điều tra đưa ra, đó là không loại trừ sự cố chạm chập điện gây cháy và cháy lan vào khu vực chứa các loại thuốc nổ chứa trong “kho” của ông Phương “khói lửa”…, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.


Theo Lao động





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP