Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bịp tiền người thân, lãnh án 12 năm tù


Trước đó, Thúy đã lợi dụng mối quan hệ gia đình, lừa chị chồng là Lê Thị Xuân Hương, chị dâu Đặng Thị Sáng và các cháu chồng Lê Thị Trú Trinh và Lê Thị Hồng Nhạn cùng trú ở thôn Hà Yến, xã An Thạch, với thủ đoạn góp vốn mua đất, bán kiếm lời. Vì vậy, từ tháng 5/2008 đến tháng 2/2010, y đã lừa đảo chiếm đoạt của người thân hơn 655 triệu đồng.



(Ảnh minh họa)


Ngày 17/1/2011, Thúy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An khởi tố hình sự, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Tuy nhiên, Thúy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 2/3/2011, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã Thúy trên toàn quốc với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho đến ngày 5/9/2012 thì y bị bắt.


Nhất Minh





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP