Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chi 20.000 đồng mua dâm bé gái


Trần Văn Tý (56 tuổi) vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, Giao cấu với trẻ em.











Bị cáo Tý trước vành móng ngựa ngày 16/5. Ảnh: Ha
Bị cáo Tý trước vành móng ngựa ngày 16/5. Ảnh: Hải Bình.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 6/2012, cháu Lan (chưa đủ 13 tuổi) đến trang trại của Tý chơi. Trong lúc trò chuyện, Lan hỏi: "Chú có tiền cho cháu mấy chục nghìn mua kẹo?". Tý bảo sẽ đưa tiền nhưng với điều kiện bé Lan phải quan hệ tình dục với ông ta. Lan đồng ý và cầm 20.000 đồng.


Khoảng tháng 9/2012, ông Tý tiếp tục sang nhà Lan chơi. gạ gẫm cô bé "tiếp tục lần 2", nói chỉ có 15.000 đồng. Đề nghị này của ông ta bị Lan từ chối, yêu cầu phải đủ 20.000 đồng mới cho giao cấu.


Hai tháng sau, người đàn ông trung niên này mò qua nhà Lan và ra chuồng trâu quan hệ tình dục. Hành vi đồi bại của ông chủ trang trại bị bố của đứa trẻ bắt quả tang.


HĐXX nhận định, do quan hệ tình dục lần đầu lúc Lan chưa đủ 13 tuổi, ông Tý phải chịu trách nhiệm hình sự tội Hiếp dâm trẻ em. Những lần sau, Lan đồng ý giao cấu khi đã qua 13 tuổi nên ông ta bị truy tố tội Giao cấu với trẻ em.


Theo Hải Bình (Vnexpress)


* Tên bị hại đã thay đổi





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP