Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cứu nàng dâu, cha đánh chết con trai


Ngày 28/5, TAND tỉnh Đăk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giết người và Gây rối trật tự công cộng.


Theo cáo trạng, ngày 1/11/2012, Trần Văn Trung (26 tuổi, con ruột bị cáo Trần Văn Cường) đi uống rượu về nhà và gây sự, đuổi đánh vợ. Thương con dâu, ông Cường gọi điện cho Trần Trọng Văn, Ngô Văn Lâm và Hoàng Văn Tám đến đưa vợ Trung đi trốn.











Ông Cường và 3 người liên quan vụ án.

Thấy mọi người chở vợ mình, Trung đuổi theo đánh. Trung bị bố lấy dao chém vào đầu; Văn, Lâm, Tám cũng ùa vào đánh. Hậu quả, nạn nhân bị chấn thương sọ não và chết trên đường đi cấp cứu.


HĐXX tuyên phạt ông Cường mức án 7 năm tù về tội Giết người. Bị cáo Lâm 12 tháng tù giam, Văn 9 tháng tù giam và Tám 6 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.


Theo Tiền Phong





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP