Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Xe chở hơn nửa tấn nầm thối từ Trung Quốc bị bắt giữ


Khoảng 19h30’ ngày 2/5 trên quốc lộ 1A cũ thuộc địa phận xã Quảng lạc, TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Lạng Sơn phát hiện ô tô BKS 98A-012.41 có nhiều biểu hiện nghi ngờ nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra hành chính.



Nầm lợn đã bốc mùi hôi thối bị bắt giữ hồi đầu năm. Ảnh: Dân trí


Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong khoang xe và cốp xe chứa 9 bao sản phẩm động vật, tổng cộng 650kg nầm lợn đã tẩm ướp đậm đặc hóa chất chống thối, được nhập lậu từ Trung quốc về không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


Lái xe là Trần Minh Thưởng (SN 1981) trú tại số 8 đường Lý Thường Kiệt, phường Tam Thanh,Thành phố Lạng Sơn khai nhận vận chuyển số nầm lợn trên về thành phố Bắc Giang cho chủ hàng là Phạm Thị Dư (SN 1976) ở thôn Tý, xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Theo cơ quan công an cho biết Phạm Thị Dư là đối tượng đã nhiều lần bị Công an TP Lạng Sơn bắt giữ và xử lý về hành vi buôn bán, vận chuyển các sản phẩm động vật sau giết mổ nhập lậu.


Công an thành phố đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo qui định và tổ chức tiêu hủy số nầm lợn trên ngay sau đó.


Định Nguyễn – Công Minh





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP