Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bị ăn tát, thiếu nữ rút dao đâm chết bạn











Trương Thị Văn tại CQĐT
Trương Thị Văn tại CQĐT.

Ngày 27/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Trương Thị Văn (tên thường gọi Bé Đen, SN 1997 – trú tại Tổ dân phố 5, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), tuyên phạt Trương Thị Văn 8 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường cho bị hại trên 84 triệu đồng.


Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ 30 ngày 8/1/2013, Văn đi chợ đêm chơi thì gặp Lê Thị Kim Nga (SN 1998), Nguyễn Thị Tiến (SN 1996), H’Phương Êban (SN 1995, đều trú tại TP Buôn Ma Thuột).


Do có biết nhau từ trước nên Văn đến chào hỏi, rồi giữa Văn và Nga xảy ra cãi cọ xô xát. Bị Nga kẹp cổ tát vào mặt, Văn rút dao bấm thủ sẵn trong người ra đâm vào bụng và ngực của Nga rồi bỏ chạy. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.


Theo Lê Kiến (Tiền phong)


> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP