Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt 'nữ quái' lừa bán thiếu nữ Khơ Me











Đối tượng Sa Ry
Đối tượng Nguyễn Sa Ry.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Sa Ry khai nhận trước đó làm quen với một phụ nữ tên Hà (chưa rõ lai lịch) và nhận lời sẽ thu gom người để giao cho Hà.


Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và hoàn cảnh gia đình các nạn nhân đều khó khăn, Ry dụ dỗ em Néang Rai (SN 1981), Dương Néang Linh (SN 1998), Néang KhơNa và Néang Dane (cùng SN 1997), cùng trú xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, là đồng bào dân tộc Khơ Me đi bán cà phê tại TP HCM với mức lương 5 triệu đồng/tháng.


Tuy nhiên, thực tế, Ry lại đưa 4 em nói trên ra Hà Nội, rồi đưa xuống Móng Cái để giao cho đối tượng Hà.


Theo thỏa thuận, nếu phi vụ thành công, Ry được Hà trả công 3 triệu đồng/người. Tuy nhiên, trên đường đi khi đến địa phận xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam bị người dân phát hiện nên báo cho công an bắt giữ.


Vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Theo Pháp luật Việt Nam





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP