Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chị chồng mang án tù vì ném gạch vào em dâu


Bà Lê Thị Khẩn (54 tuổi, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và em trai Lê Văn Sinh sống gần nhau. Mối quan hệ giữa hai gia đình không hòa thuận.


Khoảng 12h ngày 20/1, bà Khẩn đi chợ về thì thấy bức tường cao 70 cm, dài 4 m "hiện lên" chắn giữa hai nhà. Cho rằng bức tường do ông Sinh xây lấn sang phần đất của mình, bà Khẩn yêu cầu phá dỡ. Khi người em từ chối, xô xát đã xảy ra.


Bà Khẩn đẩy đổ bức tường khiến cuộc cãi vã càng thêm gay gắt. Lúc này vợ ông Sinh là Trần Thị Phương chạy ra can chồng đã bị bà Khẩn ném gạch trúng trán, tổn hại 5% sức khỏe.


Nạn nhân trình báo và yêu cầu xử lý hình sự với bà Khẩn. Theo bản án sơ thẩm ngày 7/6 của TAND huyện Gia Lâm, bà Khẩn thừa nhận gây thương tích cho em dâu song không đồng ý bồi thường hơn 9,3 triệu đồng các khoản chữa trị, thuê xe, chi phí giám định, tổn hại sức khỏe, mà chỉ chấp nhận 4 triệu đồng chi phí chữa trị. Bà Khẩn bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, bị buộc bồi thường gần 6,5 triệu đồng.


Tại phiên phúc thẩm mở vào chiều 22/8, TAND Hà Nội chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bà Khẩn, chuyển hình phạt tù giam thành tù treo. Tòa đánh giá bà Khẩn khai báo thành khẩn, đã khắc phục hậu quả.


Theo Vnexpress





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP