Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thiếu phụ 20 tuổi chết thảm dưới tay chồng


15h30 ngày 14/8, người dân thôn Tây Giang (xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) nghe tiếng la hét của chị Bùi Thị Mộng Ly (20 tuổi). Nhiều người chạy đến phát hiện chị Ly bị chồng là Xa Văn Hiệp (28 tuổi, trú xã Bình Trung) cầm dao phay dài khoảng 40cm truy đuổi từ nhà ra ngõ.


"Chị Ly đang chạy thì vấp phải cành cây khô ngã xuống đất và bị Hiệp đâm... Hiệp cầm dao dính máu đi hiên ngang giữa đường, sau đó được hai thanh niên chở đi", ông Đinh Ngọc Anh (50 tuổi, thôn Tây Giang, xã Bình Sa) kể lại.


Ông Anh chạy về nhà chị Ly thì thấy nạn nhân nằm gục trên vũng máu. "Chị Ly chỉ cử động vài cái rồi tắt thở", ông Anh kể thêm.











giet-vo-1376533492_500x0.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thu Bồn

Chiều cùng ngày, Hiệp bị Công an huyện Thăng Bình bắt. Anh ta khai trước khi gây án đến chửi bới, yêu cầu chị Ly bồng con về nhà nhưng vợ không chịu. Hiệp tuyên bố nếu chị Ly bước chân ra khỏi nhà sẽ giết chết.


Theo nhà chức trách sau khi thụ án tù về tội Cố ý gây thương tích, Hiệp và chị Ly tổ chức đám cưới. Họ đã có với nhau một cháu bé 7 tháng tuổi. Cách đây một tuần, Hiệp thường xuyên uống rượu, đánh vợ nên chị Ly bỏ về nhà mẹ đẻ.


Theo Vnexpress





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP