Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Y án 7 năm tù với bác sĩ lái 'xe điên'


Sáng ngày 29/8, tòa phúc thẩm TAND TPHCM bác đơn kháng cáo và giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với bị cáo Trần Anh Huy (SN 1970) là bác sĩ lái xe “điên” gây tai nạn liên hoàn vào năm 2011.



Tòa bác đơn kháng cáo và giữ y án 7 năm tù đối với Huy.


Ngoài ra, tòa chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân Nguyễn Liên Châu (quê Tây Ninh, đã tử vong do “xe điên” của Huy gây ra) và buộc Huy phải bồi thường 47 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.


Theo cáo trạng, chiều ngày 7/10/2011, Huy lái xe ô tô từ bệnh viện nhi đồng 1 TPHCM đến gần giao lộ Sư Vạn Hanh – Lý Thái Tổ thì đâm vào 16 xe ô tô xe máy. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, nhiều nạn nhân bị thương nặng, các phương tiện bị Huy đâm hư hỏng.


Thọ Lang





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP