Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt cóc thiếu nữ 16 tuổi đưa vào nghĩa trang hiếp dâm


TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 24-9 đã tuyên phạt Bùi Văn Cường (SN 1992) 25 năm tù, Đỗ Huỳnh Phước (SN 1996, đều ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) 10 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Cướp tài sản”.


Theo cáo trạng, sau khi uống rượu, khoảng 1 giờ ngày 16-2-2012, Cường, Phước và Nguyễn Hoài Hận đang đi bộ về nhà thì thấy 2 xe máy chạy ngang qua nẹt pô ầm ĩ.


Cho rằng bị khiêu khích, cả ba bàn nhau đánh những thanh niên này cho bõ ghét.




Dẫn giải hai "yêu râu xanh" về trại giam



Một lát sau, hai chiếc xe cùng quay lại nhưng xe của anh Phạm Quốc Tuấn chở em D.T.N (SN 1997) chạy chậm hơn nên bị Cường, Phước, Hận chặn xe đánh.


Hoảng sợ, N. nhảy xuống xe chạy bộ. Thấy vậy, Cường rủ Phước bắt cóc N. đi hiếp dâm. Cả hai lấy xe máy của Tuấn chở nhau, đuổi theo bắt N. lên xe, đưa đến khu vực nghĩa trang Bình Minh (xã Lê Minh Xuân).


Tại đây, Cường và Phước đã sử dụng vũ lực khống chế, thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Trước khi bỏ đi, hai “yêu râu xanh” còn vứt hết quần áo của nạn nhân xuống dòng kênh gần đó để em N. không thể đi báo công an.


Trong khi đó, sợ em N. gặp nguy hiểm, anh Tuấn cãi nhau với Hận và bị công an xã đang đi tuần phát hiện. Sợ bị bắt, Hận bỏ trốn về nhà.


Sáng 16-2-2012, N. gõ cửa nhà dân kêu cứu. Cường và Phước đã bị bắt ngay sau đó.


Theo Người lao động





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP