Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ngồi tù vì dụ dỗ bé 11 tuổi làm bậy


Theo tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, thuộc thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế nên chỉ phạt như trên.



Ảnh minh họa


Sáng một ngày tháng 4-2012, thấy cháu Y. (sinh năm 2000, bị bệnh động kinh) cùng xóm ở nhà một mình, Mau kêu cháu đến trại giữ lúa của hàng xóm gần đó làm bậy rồi cho cháu 20.000 đồng. Sau khi được cháu Y. kể lại sự việc, gia đình cháu đã làm đơn tố giác Mau ra công an. Quá trình điều tra còn xác định từ tháng 7 đến tháng 10-2011, Mau đã dụ dỗ cháu Y. để “quan hệ” bốn lần, mỗi lần cho cháu từ 10.000 đến 20.000 đồng.


Theo DUY BÌNH (Pháp luật TP HCM)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP