Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt 2 kẻ buôn bán người, giải cứu 2 thiếu nữ


Ngày 10/11, tin tức từ Đại tá Nguyễn Trường Thi - Trường phòng Phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng (PCTPMT BĐBP) Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi buôn bán người , kịp thời giải cứu hai nạn nhân.


Hai đối tượng bị bắt giữ 2 gồm: Giàng Thị Vế (SN 1987, trú thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) và Sùng Thị Súng (SN 1992, xã Bản Mế, huyện Xi Ma Cai, Lào Cai).


Đồng thời, lực lượng chức năng đã giải cứu 2 nạn nhân: K. (SN 1994, trú tại bản Huồi Mới 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) cùng em X. (SN 1996, ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An).


Bắt 2 kẻ buôn bán người, giải cứu 2 thiếu nữ - Ảnh 1


Theo đó, lực lượng gồm Phòng phòng chống tội phạm ma túy Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quế Phong phá thành công Chuyên án 338L vào lúc 18h30, ngày 9/11/2014, trên Quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn bản Đan, xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An.


Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai báo đang đưa 2 nạn nhân ra địa bàn biên giới phía Bắc để bán qua Trung Quốc thì bị bắt.


Hiện tại, Phòng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Tri Lễ khởi tố vụ án và phối hợp với Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra làm rõ.


Trước đó, ngày 10/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu thành công ba nữ sinh lớp 9 và một thiếu nữ (đều người dân tộc Khơ Mú) bị nhóm buôn người lừa đưa đi bán sang Trung Quốc .


Bốn người được giao trả cho gia đình gồm: Ven Thị C. (17 tuổi), Ven Thị Nh. (16 tuổi, em của C.), Lương Thị N. (14 tuổi) và Xeo Thị M. (21 tuổi) cùng trú xã Bảo Nam, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An.


CA tỉnh Nghệ An đã giải cứu được 4 thiếu nữ ở huyện Kỳ Sơn khi các em đang bị lửa bán sang Trung Quốc.


Theo lời khai ban đầu, ngày 6/10, ba nữ sinh C., Nh., N. đang đứng trước cổng Trường THCS Bảo Nam thì có một phụ nữ ăn mặc sang trọng đến làm quen và dụ dỗ các em “xuống thành phố làm việc, lương cao”. Đồng thời người này nói nếu các em chấp thuận thì gia đình sẽ nhận được 100 triệu đồng. Đến ngày 9/10, phụ nữ này lại xuất hiện trước cổng Trường THCS Bảo Nam rồi dẫn chị M. và ba nữ sinh ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) ăn kem.


Tại đây, phụ nữ này bảo: “Các em cứ nghỉ học đi Trung Quốc làm việc cho công ty đi. Công ty sẽ gửi về cho gia đình các em 100 triệu đồng”. C., Nh., N. quay trở về trường lấy cặp, sách vở và quần áo để cùng chị M. theo người phụ nữ “đi làm công ty”.


Người phụ nữ lạ đưa cho chị M. một chiếc điện thoại di động đã lắp SIM sẵn và mỗi người 350.000 đồng để mua vé xe đi ra Móng Cái.


Khi xe chạy đến địa phận huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì PC45 phối hợp CSGT kiểm tra xe, giải cứu bốn nạn nhân suýt bị lừa bán sang Trung Quốc.


Tuệ Lâm (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP