Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Giết xe ôm, lấy tiền về quê: Bị bắt 1 giờ sau khi gây án


Theo tin tức nhận được, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Nam (SN 1998, trú xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương ) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.


Giết xe ôm, lấy tiền về quê: Bị bắt 1 giờ sau khi gây án - Ảnh 1


Theo kết quả điều tra ban đầu, từ quê vào Gia Lai để tìm việc làm nhưng khoảng 1 tháng nay, Nam sống lang thang. Do không có tiền quay về quê nên Nam nảy sinh ý định sát hại người hành nghề xe ôm nhằm cướp tài sản .


Khoảng 16h ngày 7/11, Nam thuê xe ôm của ông Nguyễn Văn H. (SN 1964, trú thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đi từ bến xe thị trấn Chư Sê vào xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê. Khi ngang qua khu vực rừng cao su thuộc địa bàn xã Barmãih, huyện Chư Sê, thấy xung quanh vắng vẻ, Nam bất ngờ rút dao bấm đâm 1 nhát vào cổ ông H. Bị ngã xuống đường, ông H. gắng gượng chạy bộ thoát thân. Được khoảng 150m, ông H. gục ngã và bị Nam đâm liên tiếp 27 nhát vào người.


Thấy ông H. nằm bắt động Nam cướp xe gắn máy hiệu Wave, cùng ví tiền của ông này tẩu thoát. Nạn nhân gắng gượng lê đến trước cổng trường tiểu học thuộc làng Tơrái II, xã Barmãih, huyện Chư Sê để kêu cứu với người dân rồi gục chết tại chỗ.


Sau khi sát hại ông H., Nam tẩu thoát. Dọc đường Nam vứt con dao bấm, là hung khí gây án xuống đoạn suối chảy ngang qua cầu Ba Pết, thuộc làng Ba Pết, xã Barmãih, huyện Chư Sê.


Về nhà dì ruột, Nam tắm rửa thay đồ, sau đó chạy chiếc xe cướp được đến một tiệm sửa xe ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê gạ bán. Tiệm sửa xe này cách nhà ông H. chỉ 200 m, và chiếc xe Wave nói trên là do ông H. mua từ tiệm này. Nhận diện được chiếc xe của ông H., thấy chiếc xe có dính dấu vết máu nên chủ tiệm nghi ngờ. Lấy lý do chạy thử xe trước khi mua, người chủ tiệm chạy thẳng đến công an địa phương trình báo.


Công an nhanh chóng bủa vây bắt được Nam, sau chưa đầy một giờ gây án.


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP