Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chủ nhà trọ lo đám tang cho người thuê phòng bị đâm chết


Theo nhà chức trách, 3 nghi can trên thuộc thành phần bất hảo tại địa phương. Tối 9/11, bộ ba này xuất hiện gần nhà trọ cho thuê dài hạn của chị Huỳnh Kiều Diễm (35 tuổi) ở xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau.


Phát hiện nhóm người khả nghi trộm xe trong khu vực, anh Huỳnh Văn Phước (27 tuổi, thuê nhà trọ của chị Diễm) hô hoán rồi báo công an. Một lúc sau anh này ra trước nhà trọ kiểm tra tình hình thì bị một trong 3 tên đâm trọng thương.


Nạn nhân hốt hoảng bỏ chạy đến gần chợ bị vấp ngã. Nhóm côn đồ đuổi theo đâm thêm 3 nhát khiến anh Phước thiệt mạng vì thủng phổi, vỡ động mạch vành. Trong đêm, 3 nghi can được gia đình đưa đến công an sở tại đầu thú.


Trò chuyện cùng phóng viên, anh Lê Duy Khoa (35 tuổi, em rể nạn nhân) cho biết vợ chồng anh Phước nghèo, rời quê xã Đất Mới của huyện Năm Căn lên TP Cà Mau thuê nhà trọ làm công nhân thủy sản gần 7 năm. Anh Phước chết bỏ lại con gái gần 6 tuổi, đang học mẫu giáo.


Cảm thông hoàn cảnh nghèo khó của nạn nhân, chị Diễm tổ chức đám tang tại nhà trọ, vận động quyên góp chi phí giúp vợ con anh Phước.


"Nhà Phước nghèo không có đất chôn. Sáng 13/11 gia đình đưa về xã Đất Mới chôn nhờ đất bên ngoại", chủ nhà trọ cho biết.


Theo Tri thức trực tuyến





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP