Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Khởi tố vụ xe tuần tra giao thông tông chết nữ sinh lớp 9


Theo tin tức nhận được, ngày 19/11, Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) khởi tố vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để điều tra vụ xe tuần tra giao thông của PC67 Công an Hậu Giang gây tai nạn chết người.


Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Hoàng Phi – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp khẳng định thông tin trên và cho biết hiện công tác điều tra đang tiếp tục làm theo quy trình và chưa khởi tố bị can đối với tài xế lái xe tuần tra gây tai nạn.


Thượng tá Phi cho biết đang làm các thủ tục để giám định sức khỏe của cán bộ CSGT điều khiển xe tuần tra gây tai nạn và việc giám định này là theo trình tự.


Khởi tố vụ xe tuần tra giao thông tông chết nữ sinh lớp 9 - Ảnh 1


Theo đó, sáng 27/9 tổ tuần tra giao thông của Công an tỉnh Hậu Giang gồm 3 người đi ôtô 95A do trung úy Nguyễn Trương Đại Lợi cầm lái.


Khi đang làm nhiệm vụ ở ấp Tân Long A, xã Tân Bình thì ôtô bất ngờ lao sang lề trái đâm vào xe đạp của Mai Thị Hà M. (14 tuổi, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, học sinh lớp 9).


Nạn nhân được cảnh sát cùng gia đình đưa vào Bệnh viện số 10 ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang) cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên nhưng không qua khỏi.


Hiện trường cho thấy xe đạp bị đâm cong vành trước, nằm trên bãi cỏ ven quốc lộ 61. Ôtô tuần tra giao thông lao đầu xuống mương nước cạnh trụ điện.


Cùng tuần tra với trung úy Lợi lúc xảy ra tai nạn còn có một thượng sĩ và thiếu úy.


Theo báo Giao thông Vận tải, ngày 27/9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, em Mai Thị Hà M. đã tử vong tại bệnh viện. Em Hà M. là nạn nhân trong vụ TNGT do xe tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tinh Hậu Giang gây ra vào sáng cùng ngày.


Theo bác sĩ Mai Thành Nghiệm, Trưởng kíp cấp cứu cho em M. xác nhận, em M. bị chấn thương sọ não, niêm nhợt, dập lá nách, huyết áp không lên… Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng nên em M. đã qua đời tại bệnh viện vào lúc 15h cùng ngày.


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP