Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Đi dự tiệc, thiếu nữ bị hiếp dâm trong lô cao su


Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 12/12, TAND H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo về tội hiếp dâm .


Các bị cáo: Nguyễn Quốc Thắng (26 tuổi) bị phạt 3 năm 6 tháng tù giam, Phạm Thành (21 tuổi) 4 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Minh Đức (21 tuổi, cùng ngụ xã Xà Bang) 4 năm tù giam.


Riêng bị cáo Võ Quốc Vương (18 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh) bị tuyên án 7 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.


Đi dự tiệc, thiếu nữ bị hiếp dâm trong lô cao su - Ảnh 1


Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 28/3, sau khi đi dự tiệc tại xã Láng Lớn (huyện Châu Đức), N.T.N (SN 1997, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) được Vương chở về. Khi đi ngang lô cao su thuộc Nông trường Châu Thành (xã Xà Bang) thì N. đề nghị xuống xe để đi vệ sinh. Lúc này, Thành cũng dừng xe lại và đi theo.


Đi được vài bước chân thì N. vấp té, Thắng chạy đến giữ tay và bịt miệng, không cho cô la. Đức cũng lao vào, khống chế cô gái 17 tuổi để cho Thành cởi đồ và thực hiện hành vi hãm hiếp . Được khoảng một phút thì N. la lên “mẹ ơi cứu con với”. Cùng lúc này, thấy có đèn xe máy chạy tới nên Vương la lớn "coi chừng công an đến" rồi cả bọn lên xe bỏ chạy.


N. cùng gia đình làm đơn tố cáo. Sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ 4 bị cáo trên.


Cũng liên quan đến hành vi hiếp dâm trong rừng cao su, khoảng tháng 10/2013, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, Đồng Nai, đã xử phạt bị cáo Trần Văn Linh Vương (20 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) tổng cộng 13 năm tù về 2 tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.


Theo đó, ngày 22/4, từ xã Long Đức (huyện Long Thành), Vương điều khiển xe máy đến lô cao su thuộc xã An Viễn (huyện Trảng Bom) để nhặt mủ cao su. Do không nhặt được mủ nên Vương chạy xe về.


Trên đường về, thấy cháu H. (15 tuổi) đi bộ trên đường, Vương dừng xe gợi ý cho cháu đi nhờ. Cháu H. lên xe thì Vương chở đến khu vực lô cao su vắng người rồi giả vờ bảo xe hết xăng để dừng lại. Sau đó, Vương đã dùng dao khống chế, đưa cháu H. vào một ngôi nhà trống trong lô cao su để thực hiện hành vi hiếp dâm.


Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Vương chiếm đoạt luôn chiếc điện thoại di động của cháu H., rồi tiếp tục chở cháu về.


Trên đường đi, Vương bị gia đình chị M.T. phát hiện chiếc xe máy Vương đang sử dụng là do Vương cướp của chị T. tại Nông trường cao su Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) trước đó, nên đã chặn bắt Vương giao cơ quan công an xử lý.


Xem thêm Clip:


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP