Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Phát hiện 'nấm mồ' rùa biển 'khủng' trong trại heo


Theo tin tức trên TTXVN, hôm qua 19/12, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa triệt phá thêm một nhà kho của đường dây săn bắt, giết hại, chế tác rùa biển với số lượng lớn tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.


Tại nơi chứa rùa biển nằm trong khu vực nuôi heo, lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn xác rùa, bao gồm cả rùa tươi đang được ngâm hóa chất và rùa khô.


Chủ trang trại là bà Vũ Thị Hải Thanh. Theo lời khai ban đầu của Thanh, số rùa biển trên do đối tượng Hoàng Tuấn Hải (42 tuổi, trú tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) gửi từ tháng 11/2014.


Phát hiện 'nấm mồ' rùa biển 'khủng' trong trại heo - Ảnh 1


Hoàng Tuấn Hải làm việc với cơ quan điều tra tại khu vực phát hiện kho xác rùa biển. (Ảnh báo Lao động).


Ông Hải cũng khai nhận mua số rùa này của ngư dân để chế biến hàng mỹ nghệ.


Trước đó, ngày 19/11, lực lượng CSĐT phòng chống tội phạm về môi trường, (Bộ CA) cũng phát hiện 2 cơ sở tại tỉnh Khánh Hòa chứa hơn 4,4 tấn xác rùa biển và sản phẩm từ rùa biển. 2 cơ sở này nằm lẫn trong khu dân cư thuộc 2 thôn Phước của xã Phước Đồng, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) do Hoàng Tuấn Hải nhận làm chủ.


Tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ gần 5.000 cá thể rùa biển và các sản phẩm đang được sơ chế, ngâm tẩm hóa chất.


Phát hiện 'nấm mồ' rùa biển 'khủng' trong trại heo - Ảnh 2


Một số lượng lớn rùa biển bị triệt phá tại trang trại. (Ảnh báo Dân trí).


Theo ENV cho biết, ngay sau vụ việc bắt giữ gần 4,4 tấn rùa biển hôm 19/11/2014, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã gửi công văn đến Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa yêu cầu điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây săn bắt, giết hại, chế tác, buôn bán rùa biển và tiến hành khởi tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


Rùa biển là loài động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ ở cấp độ cao nhất theo quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam.


Cụ thể, các loài rùa biển được ghi nhận trong Phụ lục I - Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và đồng thời được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.


Theo đó, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi, nhốt rùa biển hoặc vận chuyển, buôn bán sản phẩm, bộ phận của loài này đều bị xem xét xử lý hình sự với mức tối đa lên đến 7 năm tù bất kể số lượng, khối lượng hay giá trị tang vật theo Điều 190 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).


"Liệu còn bao nhiêu “nấm mồ ” rùa biển khác chưa được phát hiện. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng mở rộng điều tra, sớm xử lí các đối tượng liên quan…” - bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc ENV lo lắng.


Ông 'trùm' đường dây tận diệt rùa biển


H.T (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP