Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cà Mau: Phát hiện gần 1.000 gốc cần sa sau vườn nhà dân


Theo tin tức từ báo Dân trí, chiều ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh (Cà Mau ) cho biết, vừa phát hiện và thu giữ gần 1.000 gốc cần sa với trọng lượng hơn 1 tấn được trồng trái phép trên phần đất của một hộ dân ở xã Khánh Thuận (U Minh).


Cà Mau: Phát hiện gần 1.000 gốc cần sa sau vườn nhà dân - Ảnh 1


Được biết, sau khi nhận được thông tin tố giác của quần chúng nhân dân, lực lượng làm chức năng đã bất ngờ kiểm tra phần đất vườn của ông Nguyễn Minh Cảnh (47 tuổi, ngụ xã Khánh Thuận).


Xem thêm clip: Chân dung kẻ lập “trang trại” cần sa trong nhà.


Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên phần đất vườn của ông Cảnh có 957 cây cần sa, trọng lượng 1.158 kg (hơn 1,1 tấn). Ngay sau đó, ông Cảnh được mời đến trụ sở công an làm việc. Tuy nhiên, ông Cảnh cho rằng phần đất trên ông thuê lại của người khác với mục đích trồng hoa màu.


Trước đó, vào năm 2006, Công an huyện U Minh cũng đã từng phát hiện số lượng lớn cần sa được trồng trái phép trên phần đất của một hộ dân ở xã Khánh Hòa.


Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Linh San (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP