Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Chung thân 'yêu râu xanh' cưỡng bức gần 10 nữ sinh trong một tháng


Theo tin tức trên báo Pháp Luật Việt nam ngày 28/1, chỉ trong vòng một tháng, Cường đã ép gần chục học sinh nữ vào chỗ hoang vắng để cướp và xâm hại tình dục. Đối tượng bị truy tố về bốn tội là hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em , cướp tài sản và cướp giật tài sản.


Đỗ Văn Cường sinh năm 1989 trong một gia đình đông anh chị em, nhưng có hoàn cảnh đầy thương cảm ở xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Mới được vài tháng tuổi, Cường đã mồ côi mẹ. Bố Cường đi bước nữa, anh em Cường phải chịu cảnh dì ghẻ con chồng.


Tuổi thơ đầy sóng gió có thể đã khiến Cường chai sạn với những đòn roi. Nhiều năm sống “bụi đời”, cuối năm 2012, Cường chọn vùng đất Long Thành, tỉnh Đồng Nai làm nơi tá túc. Do không có trình độ gì, để có cơm ăn áo mặc, chàng trai phải làm đủ việc, từ bốc vác, cuốc cỏ, đến rửa chén bát...


Cường khai: “Dù cật lực làm lụng, nhưng tôi vẫn thấy số kiếp mình quá lênh đênh”. Vì nghèo, lại xấu trai nên Cường không có cô gái nào để ý tới, dù đã cố gắng theo đuổi một vài cô. Cho rằng “cuộc này này mình chẳng có gì để mất”, Cường buông xuôi và tìm cách “trả thù đời” bằng những trò đồi bại, mà không cần phân biệt nạn nhân là người già hay trẻ con.


Chung thân 'yêu râu xanh' cưỡng bức gần 10 nữ sinh trong một tháng - Ảnh 1


"Bóng ma" gây khiếp sợ cả vùng quê


Theo báo An ninh Thủ đô, vụ án được khám phá khá nhanh chóng khiến người dân của huyện Long Thành, Đồng Nai cũng như huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thở phào nhẹ nhõm. Bởi nếu không kịp thời ngăn chặn, hậu quả có thể khiến nhiều em học sinh nữ nữa bị xâm hại và người dân sẽ vô cùng hoang mang khi con em mình đi học về trên những đoạn đường vắng.


Trước đó khoảng hơn một tháng, trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xảy ra ba vụ hiếp dâm, cướp của đặc biệt nghiêm trọng, và dù xảy ra trong các khoảng thời gian khác nhau nhưng đều có một đặc điểm chung là hung thủ còn rất trẻ, bên vai trái có một vết sẹo; nạn nhân chủ yếu là các nữ sinh cấp 2, các em bị lừa đến những nơi vắng vẻ rồi bị cướp hết tài sản như tiền, điện thoại di động, tư trang... và tệ hơn nữa các em còn bị hung thủ giở trò đồi bại.


Trong lúc cơ quan Công an huyện Nhơn Trạch đang thu thập thông tin, khoanh vùng và rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn để điều tra thì tại huyện Long Thành (Đồng Nai) và Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) lại liên tiếp xảy ra ba vụ cướp, hiếp với thủ đoạn tương tự.


Trưa ngày 21/3/2013, hai nữ học sinh lớp 8 là Hà Thị N. và Bùi Thị T. trên đường đi học về bằng đạp xe, đến đoạn đường vắng thuộc ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành thì bị một đối tượng cao khoảng l,6m, nói giọng miền Bắc, nước da ngăm đen, chạy xe máy màu xanh chặn đường. Đối tượng này đã dùng chiếc tuốc-nơ-vít khống chế hai em và buộc T. phải tháo đôi bông tai đang đeo đưa cho hắn. T. lưỡng lự không đồng ý thì bị hắn kề chiếc tuốc-nơ-vít vào cổ và giật lấy đôi bông tai trước sự kinh sợ của nạn nhân. Sau đó tên này còn định ép các em vào trong vườn tràm để thực hiện hành vi hiếp dâm, nhưng may mắn cho hai nữ sinh khi đúng lúc này có người đi ngang qua nên N. và T. nhanh chân chạy ra phía ngoài đường cầu cứu và tên "yêu râu xanh" không đạt được mục đích, phải bỏ chạy mất dạng.


Khoảng 1 giờ sau, tại địa bàn ấp Cù Bị 3, xã Cù Bị, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực giáp ranh với ấp 7, xã Phước Bình) tiếp tục xảy ra một vụ án tương tự. Em H.V (13 tuổi) đang trên đường đi học, thì bị một thanh niên đi xe máy chặn đường, rồi dùng hung khí khống chế, cướp đôi bông tai vàng.


Trong khi Công an huyện Long Thành đang khẩn trương điều tra các vụ án, thì lúc 12h ngày 23/3, trên đường đi học về (đi bộ) đến đoạn đường vắng thuộc ấp 6, xã Phú Bình, em H.Y. (13 tuổi, ngụ xã Phước Bình) được một thanh niên đi xe máy đề nghị cho quá giang. Tin lời, Y. lên xe thì gã thanh niên chở thẳng đến khu rẫy mì vắng người. Tại đây, gã thanh niên đã dùng hung khí khống chế để cướp đôi bông tai và thực hiện hành vi đồi bại với Y.


Ngoài các vụ việc trên, Công an huyện Long Thành cũng tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hung thủ có nhận dạng như trên vừa gây án cướp tài sản của một em nữ sinh. Em nữ sinh này đã may mắn thoát nạn khi hung thủ chưa kịp cưỡng hiếp.


Kế hoạch "giăng lưới bắt yêu râu xanh" được cảnh sát nhanh chóng triển khai. Khoảng l0h ngày 25/3, trinh sát phát hiện và theo dõi một thanh niên có đặc điểm giống nhận dạng mà các nạn nhân miêu tả đang chạy xe quanh quẩn trước một trường cấp 2 ở xã Phước Bình.


Nửa giờ sau, khi tên này đang tiếp cận một học sinh nữ thì bị trinh sát khống chế bắt giữ. Khai thác nhanh về nhân thân, người thanh niên này khai tên Đỗ Văn Cường (sinh năm 1989, ngụ Bình Phước), không nghề nghiệp và mới chỉ học hết lớp 6... Cường khai nhận là thủ phạm gây ra 7 vụ cướp tài sản và hiếp dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chỉ trong vòng hơn một tháng.


Ngày 12/9, TAND Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm kẻ cuồng dâm Đỗ Văn Cường về các tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.


Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm hại tình dục nhiều trẻ em, nhiều phụ nữ, mà còn cướp, cướp giật nhiều tài sản của các nạn nhân... gây nên sự hoang mang, bất bình trong nhân dân, làm mất trật tự an ninh địa phương, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo án chung thân về tội hiếp dâm trẻ em, 5 năm tù về tội hiếp dâm, 10 năm tù về tội cướp tài sản và 3 năm tù về tội cướp giật tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân.


Cho rằng mình có hoàn cảnh khó khăn, thành khẩn khai báo, Cường đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm mở ngày cuối năm 2014, Cường bất ngờ xin rút kháng cáo. “Bị cáo xin tự nguyện rút kháng cáo, vì tự nhận thấy mình quá nhiều tội lỗi”, Cường trình bày trước HĐXX về hành động của mình.


Cô gái bị 'ông chủ' hiếp dâm giữa đồng hoang vắng vẻ


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP