Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Triệt phá một đường dây lừa bán phụ nữ qua biên giới


Theo tin tức trên TTXVN, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết đêm 13/1, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phá thành công Chuyên án 158L, bắt 2 đối tượng về hành vi lừa gạt, mua bán phụ nữ qua biên giới.


Cụ thể, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đã phát hiện đường dây chuyên dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ ở địa bàn xã biên giới Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, để đưa đi bán cho các đối tượng ở biên giới phía Bắc, sau đó bán sang Trung Quốc.


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 19h10 ngày 13/1, tại bản Pa Nó, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, lực lượng biên phòng đã bắt quả tang đối tượng Sùng A Dếnh (sinh năm 1993, trú tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La ) khi đối tượng này đang có hành vi dụ dỗ và chuẩn bị đưa nạn nhân đi khỏi địa bàn.


Triệt phá một đường dây lừa bán phụ nữ qua biên giới - Ảnh 1


Tiếp tục mở rộng điều tra, vào hồi 23h30 ngày 13/1 tại bản Pa Nó, xã Phiêng Pằn, lực lượng bộ đội Đồn Biên phòng Phiêng Pằn tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Thào A Mua (sinh năm 1991, trú tại xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La) cũng về hành vi mua bán người.


2 nạn nhân cùng sinh năm 1997 và sống tại tỉnh Sơn La.


Sùng A Dếnh và Thào A Muội khai nhận bằng thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt tìm việc làm với mức lương cao để đưa các nạn nhân lên tỉnh Lào Cai, sau đó bán cho đối tượng khác với giá 30 triệu đồng/1 nạn nhân. Các đối tượng thú nhận, bằng thủ đoạn trên, chúng đã đưa 3 phụ nữ đi bán ở tỉnh Lào Cai.


Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang chỉ đạo phòng Phòng chống tội phạm ma túy phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ.


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP