Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Triệt phá đường dây ghi đề tiền tỷ


Theo tin tức trên báo Dân Trí, thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm trước Tết Nguyên đán, ngày 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh TT- Huế đã phá đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề lớn bạc tỷ.


Lực lượng công an đã đồng loạt bắt, khám xét 8 đối tượng trên địa bàn thành phố Huế, thu giữ tài sản gồm 149,3 triệu đồng, 100USD, 3,2 lượng vàng, 19 máy Fax, 4 điện thoại di động, 878 tờ tịch và 7 máy tính.


Đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc này hoạt động từ tháng 11/2013. Hàng ngày các đối tượng Trần Thị Mộng Hương, Phan Thị Dương Thanh, Nguyễn Thị Thìn, Tôn Nữ Hạnh, Phan Vinh trực tiếp ghi đề lẻ tại nhà, đến cuối ngày tập hợp thành tịch fax về cho Võ Thị Linh (trú tại phường Kim Long). Linh tiếp tục chuyển cho 2 chủ đề là Nguyễn Thị Nguyệt trú (tại phường Thuận Hòa) và Trần Thị Kim Chi (trú tại phường Kim Long).


Triệt phá đường dây ghi đề tiền tỷ - Ảnh 1


Tài liệu cơ quan công an thu được đã chứng minh từ tháng 12/2014 đến nay đường dây này đã ghi đề với tổng số tiền 4,2 tỷ đồng.


Hiện vụ việc đang được Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh TT-Huế tiếp tục điều tra mở rộng.


Trước đó, vào đầu tháng 1 năm nay, Công an Thừa Thiên - Huế cũng đã phá thành công chuyên án 1114-B, bắt 6 người để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.


Theo điều tra, Võ Văn Phi (40 tuổi) là người cầm đầu đường dây, mở tài khoản tại trang web b8agxxx nhằm thực hiện hành vi đánh bạc. Phi sau đó phân cấp thành tài khoản lẻ giao cho Nguyễn Sỹ Hùng (35 tuổi), Chế Quang Phương (32 tuổi), Lê Đình Thân (39 tuổi), Nguyễn Văn Huyền (41 tuổi) và Lê Tám (53 tuổi) sử dụng để tổ chức cá cược cho nhiều con bạc.


Được biết, ít nhất 7,5 tỷ đồng đánh bạc đã được 6 nghi can này chuyển qua các tài khoản giao dịch cá độ bóng đá qua mạng.


Triệt phá và bắt giữ ổ đề khủng' ở Lạng Sơn


Gia Huy (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP