Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Triệt phá đường dây ‘hô biến’ mỳ chính Trung Quốc thành 'hàng hiệu'


Ngày 20/1, tin tức từ cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang bắt tạm giữ hình sự ba đối tượng Vũ Văn Quyết (sinh năm 1987), Trương Đức Hiếu (sinh năm 1992) và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.


Theo đó, ngày 16/1, đội Cảnh sát Môi trường Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện đối tượng Trương Đức Hiếu (sinh năm 1992, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên) có dấu hiệu vận chuyển hàng giả.


Cơ quan công an tiến hành tạm giữ đối tượng trên và xác minh số hàng y vận chuyển.


Triệt phá đường dây ‘hô biến’ mỳ chính Trung Quốc thành 'hàng hiệu' - Ảnh 1


Triệt phá đường dây ‘hô biến’ mỳ chính Trung Quốc thành 'hàng hiệu' - Ảnh 2


Khi bị bắt, Hiếu mang theo gần 200 gói mì chính nhãn hiệu Ajinomoto có trọng lượng mỗi gói là 500g. Qua quá trình xác minh, cơ quan điều tra bước đầu khẳng định đây là lượng hàng hóa được làm giả.


Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai làm thuê cho Vũ Văn Quyết (sinh năm 1987, địa chỉ số 15 ngõ 137, phường Việt Hưng, quận Long Biên), là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Cung ứng thực phẩm ODC Vũ Quyết.


Xét thấy đây là đường dây chuyên cung cấp lương thực, thực phẩm giả và có đối tượng chủ mưu thực hiện, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp tại địa chỉ trên.


Qua quá trình khám xét, cơ quan điều tra kinh tế phát hiện toàn bộ máy móc, nguyên liệu và sản phẩm thành phẩm được đóng vào bao bì chuẩn bị được tiêu thụ với số lượng gần 4 tạ.


Triệt phá đường dây ‘hô biến’ mỳ chính Trung Quốc thành 'hàng hiệu' - Ảnh 3


Chiếc máy dán mác sản phẩm các đối tượng sử dụng làm hàng giả.


Tại cơ quan điều tra, Quyết khai đã hoạt động trong lĩnh vực này khoảng gần 1 năm. Việc sản xuất và pha trộn hàng giả với hình thức mua gom mì chính Trung Quốc sau đó đem trộn lẫn với mì chính Ajinomoto. Địa điểm mà công ty của Quyết đem đi tiêu thụ chủ yếu là tại những vũng sâu vùng xa, địa bàn giáp ranh để tránh bị phát hiện.


Ngày 18/1, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Văn Quyết, Trương Đức Hiếu và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1993, là nhân viên làm cùng) về tội sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm theo điều 157 Bộ luật hình sự.


Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.


Xuân Tùng



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP