Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Vụ 'giấu nhẹm' gần 3.000 lô đất tái định cư': Công an chính thức vào cuộc


Theo tin tức trên VTC News, Công an đã chính thức vào cuộc điều tra các sai phạm của nguyên Trưởng Ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng.


Theo Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng vừa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã nhận được công văn và hồ sơ liên quan đến những sai phạm của ông Nguyễn Ngôn, nguyên Trưởng BQL tái định cư TP Đà Nẵng trong thời gian ông Ngôn làm việc và giữ chức vụ tại đây.


''Chúng tôi đã nhận được hồ sơ và văn bản của UBND TP Đà Nẵng chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm quản lý đất đai của ông Nguyễn Ngôn, nguyên Trưởng BQL tái định cư của Đà Nẵng.


Ngay sau khi nhận được văn bản, cơ quan CSĐT, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng do Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo đã vào cuộc điều tra, làm rõ", Đại tá Trần Phước Hương nói.


Vụ 'giấu nhẹm' gần 3.000 lô đất tái định cư': Công an chính thức vào cuộc - Ảnh 1


Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương đã có công văn gửi Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan, chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Ngôn (nguyên Trưởng BQL tái định cư TP Đà Nẵng) liên quan đến công tác quản lý đất đai tại đơn vị để điều tra theo đúng quy định của pháp luật.


Sự việc bị phát hiện khi UBND TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai, giải tỏa đền bù và bố trí tái định cư của các BQL tái định cư, giải tỏa đền bù trên địa bàn TP Đà Nẵng.


Theo đó, các ban quản lý đã có hành vi giấu, không báo cáo hàng ngàn lô đất tái định cư cho người dân diện giải tỏa đền bù trên địa bàn Đà Nẵng gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, bố trí tái định cư và thất thoát tiền ngân sách nhà nước.


Theo báo Lao Động đã đưa tin, Đà Nẵng còn thừa trên 14.500 lô đất tái định cư, trong khi hàng ngàn hộ dân thuộc diện giải toả, chưa được bố trí đất ở mới, phải thuê nhà trọ… Lý do các ban quản lý dự án giấu đất, không báo cáo nên TP không biết. Trong đó, riêng ông Nguyễn Ngôn đã “tự tung tự tác”, cấp đất vượt thẩm quyền, sai đối tượng 41 lô đất. Trong đó tự cấp cho vợ mình 2 lô đất ở vị trí đắc địa, trị giá cả chục tỷ đồng.


Theo UBND TP Đà Nẵng, vi phạm về quản lý đất đai, đặc biệt là việc quy hoạch, xây dựng, phân bổ, khai thác đất tái định cư... kéo dài. Ngoài nguyên nhân buông lỏng quản lý, còn do các ban quản lý dự án, ban giải toả đền bù, các Cty đã báo cáo thiếu trung thực, giấu gần 3.000 lô đất tại các dự án tái định cư. Đà Nẵng có đến 17 ban, đơn vị được chính quyền Đà Nẵng giao nhiệm vụ giải toả, đền bù, bố trí tái định cư cho dân.


Ngoài việc báo cáo gian dối, thiếu trung thực của các ban, đơn vị này, nhiều cán bộ ở đây còn làm sai nguyên tắc, phân đất sai đối tượng, vượt thẩm quyền, gây thất thoát cả quỹ đất lẫn tiền ngân sách. Hậu quả đời sống sinh hoạt của người dân vùng giải toả bị mất ổn định kéo dài, sụt giảm niềm tin.


Kiểm tra ban đầu của Thanh tra TP.Đà Nẵng, riêng trường hợp ông Nguyễn Ngôn - nguyên Trưởng Ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng, hiện là Phó Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã “tự tung tự tác”, cấp đất vượt thẩm quyền, sai đối tượng 41 lô đất. Trong đó tự cấp cho vợ mình 2 lô đất ở vị trí đắc địa, trị giá cả chục tỷ đồng… Tuy nhiên vụ việc còn nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nên UBND TP đã quyết định chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Công văn này được ông Võ Duy Khương ký chuyển vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra, CATP, đồng thời gửi thường trực Thành uye, HĐND, Ban Nội Chính, Ban Pháp Chế HĐND... Ông Khương cũng đồng thời ký văn bản thu hồi 2 lô đất mà ông Nguyễn Ngôn đã tự cấp cho vợ mình ở vị trí đắc địa, trị giá cả chục tỷ đồng.


Hai lô đất mà ông Nguyễn Ngôn tự ý cấp cho vợ mình gồm 1 lô ở đường 10,5m ở khu dân cư Thanh Lộc Đán - Hoà Minh mở rộng và 1 lô đất biệt thự ở đường 30/4 (quận Hải Châu) với mặt đường 48m, có giá trị hơn 10 tỉ đồng.


Ông Phan Tấn Tuyền, Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, trước đây gia đình ông Ngôn bị giải toả đất ở quận Liên Chiểu. Theo qui định, được bố trí 2 lô đất. Ông Ngôn xây nhà thờ 1 lô, 1 lô khác - liền kề nhà thờ - bỏ trống. Đến 2005, vợ ông Ngôn có đơn xin đổi lô đất trống này (sát nhà thờ, ở quận Liên Chiểu) để lấy lô biệt thự đường 30/4. Tiếp đó, đề nghị và được bố trí thêm 1 lô ở khu dân cư Thanh Lộc Đán - Hoà Minh mở rộng… Và ông Ngôn đã tự đồng ý, tự quyết định bố trí cho vợ mình 2 lô đất lớn, ở những vị trí đắc địa nói trên.


Vụ 'giấu nhẹm' gần 3.000 lô đất tái định cư': Công an chính thức vào cuộc - Ảnh 2


Lô biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng trên đường 30.4 mà ông Ngôn đã tự ý cấp cho vợ - Ảnh: Báo Lao Động


Tại diễn đàn HĐND mới đây, Đại tá Nguyễn Quốc Bình, phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng TP.Đà Nẵng, thành viên Ban Pháp chế HĐND TP đã đề nghị Chánh thanh tra TP giải thích rõ những sai phạm cụ thể về việc lộng quyền, cấp sai 41 lô đất. Có hay không biểu hiện lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng… Tuy nhiên, Chánh thanh tra TP.Đà Nẵng, ông Phan Tấn Tuyền cho rằng chưa phát hiện ông Ngôn tư lợi, có tham nhũng…


Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trần Thọ đã chỉ đạo UBND TP.Đà Nẵng phải kiểm tra, rà soát lại vụ việc, nếu có biểu hiện sai phạm nghiêm trọng, chuyển cơ quan điều tra. Đảm bảo vụ việc được công khai, minh bạch, xử lý đến nơi đến chốn.


Đây cũng chỉ mới 41 lô đất tái định cư do cán bộ giải toả đền bù cấp trái quy định, vượt cấp bị thanh tra, công bố. Có hay không việc tham nhũng, cố ý làm trái, mua bán, sang nhượng trái pháp luật quỹ đất của địa phương trong số gần 3.000 lô đất tái định cư khác bị các ban, đơn vị giấu, không báo cáo để chính quyền bố trí cho dân giải toả… Tất cả hiện đang là phần chìm của tảng băng trôi mà chính quyền TP.Đà Nẵng đang nợ việc kiểm tra, xử lý và công bố trước dân.


Cận cảnh biệt thự 43 tỷ của 'siêu lừa' Huyền Như


Kim Thành (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP