Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Án mạng ngày Tết: Bắt khẩn cấp đối tượng ra tay sát hại vợ


Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 22/2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã bắt đối tượng Lục Văn Dùng, 31 tuổi, trú tại Thôn Phẳng Tao, xã Bản Xen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai về hành vi giết người .


Theo đó, khoảng 21h ngày 21/2 tại thôn Phẳng Tao, xã Bản Xen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Vương Thị V, 25 tuổi, trú tại thôn Phẳng Tao, xã Bản Xen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.


Đây là vụ án nghiêm trọng xảy ra trong đêm mùng 3 Tết nguyên đán Ất Mùi, do vậy lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tích cực điều tra xác minh truy bắt đối tượng.


Ngày 22/2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Mường Khương đã bắt Lục Văn Dùng là đối tượng gây ra vụ án mạng trên.


Án mạng ngày Tết: Bắt khẩn cấp đối tượng ra tay sát hại vợ - Ảnh 1


Lục Văn Dùng khai, khoảng 21h ngày 21/2, do nghi vợ mình là Vương Thị V có quan hệ nam nữ với Vàng Văn D, 23 tuổi, người cùng thôn, Lục Văn Dùng đã theo dõi và bắt được D và vợ có biểu hiện quan hệ bất chính tại khu vực rừng phía sau nhà văn hóa thôn.


Tại đây, Dùng đã sử dụng dao nhọn mang theo đâm D bị thương, cùng lúc đó V xông vào ôm ngăn cản thì bị Dùng dùng dao đâm vào bụng và tiếp tục đuổi theo D nhưng không được. Sau đó Dùng quay về nhà cùng mọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng đã bị tử vong.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lục Văn Dùng về hành vi giết người.


Theo ANTV, trước đó, ngày 21/2, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Hậu, sinh năm 1984, ở huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh về tội giết người. Điều đáng nói, nạn nhân chính là vợ của Hậu, chị Trần Thị Vũ Th, sinh năm 1991.


Án mạng ngày Tết: Bắt khẩn cấp đối tượng ra tay sát hại vợ - Ảnh 2


Đối tượng Trần Văn Hậu.


Tại cơ quan Công an, Hậu khai nhận: vào khoảng 18h, ngày 20/2 (tức mùng 2 Tết), Hậu chạy xe mô tô từ huyện Hóc Môn chở theo con trai về nhà em họ của vợ tại xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây Hậu có gọi cho vợ đến để thăm con trai nhưng không được.


Sau đó, Hậu về nhà cha mẹ vợ để tìm gặp Th, lúc này Hậu và Th xảy ra mâu thuẫn, Hậu đã lấy kéo giấu sẵn trong người đâm liên tiếp vào chị Th.


Do vết thương quá nặng nên chị Th đã chết trên đương đưa đi cấp cứu. Sau đó Hậu tới cơ quan Công an đầu thú.


Giết vợ, người chồng dẫn con trai đến công an đầu thú trong ngậm ngùi


Kim Thành (tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP