Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Gã phụ xe đi cướp giật để… nuôi người tình


Rạng sáng ngày 25/1, tại KV 5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn xảy ra một vụ cướp táo tợn, nạn nhân là chị H.T.H (SN 1984, ngụ địa phương). Sau khi lấy tài sản, đối tượng còn thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.


Thông tin trên báo Người lao động, sau gần 10 ngày vào cuộc điều tra, Công an TP Quy Nhơn đã xác định Nguyễn Duy Phương (ngụ huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) là thủ phạm gây ra vụ án trên. Sáng 3/2, công an TP Quy Nhơn đã tiến hành bắt khẩn cấp khi y đang làm phụ xe tại khu vực Cảng Quy Nhơn.


 Gã phụ xe đi cướp giật để… nuôi người tình - Ảnh 1


Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai nhận ngoài vụ án trên, y còn thực hiện 6 vụ cướp khác trong khoảng hơn một tháng qua tại đoạn dốc Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Nói về động cơ gây án, Phương giải thích trên báo Người lao động rằng do làm nghề phụ xe không đủ trang trải và nuôi người tình nên sau giờ làm việc, y đi cướp tài sản để... kiếm thêm thu nhập.


Ngày 6/2, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đến thăm và trao số tiền thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an TP Quy Nhơn để biểu dương thành tích phá án nhanh vụ cướp tài sản và hiếp dâm vừa xảy ra trên địa bàn.


Mộc Miên (Tổng hợp)



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP