Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hà Nội: Bắt thêm 6 'cò mồi' đang chèo kéo khách tại chùa Hương


Ngày 28/2, Đội 5 đã tiến hành kiểm tra hành chính và bắt giữ 6 đối tượng "cò mồi " đang có hành vi lôi kéo khách đi đò, tham quan lễ hội chùa Hương trên quốc lộ 21B.


6 "cò mồi vừa bị phát hiện, gồm: Nguyễn Văn Sơn (Sinh năm: 1987; ngụ tại thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội); Lê Cao An (Sinh năm: 1986; ngụ tại Thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội); Trịnh Văn Cường ( Sinh năm: 1988; ngụ tại thôn Đức Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội); Lê Văn Đức (Sinh năm 1976; ngụ tại Thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội); Nguyễn Văn Trung (Sinh năm 1974; ngụ tại Thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội); Nguyễn Văn Sáng (Sinh năm 1987; ngụ tại Thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).


Hà Nội: Bắt thêm 6 'cò mồi' đang chèo kéo khách tại chùa Hương - Ảnh 1


Trong các đối tượng mới bị phát hiện, đa số gia đình các đối tượng đều có đò chở khách tham quan.


Tại cơ quan công an, các đối tượng khi đã sử dụng thủ đoạn bám đuôi khách chèo kéo khách tham gia lễ hội đi đò tham quan chùa Hương.


Trong số đối tượng mới bị phát hiện, Trịnh Văn Cường khai, mục đích "cò mồi" lôi kéo khách đi đò tham quan lễ hội Chùa Hương do Cường trực tiếp lái đò. Lợi nhuận thu được Cường hưởng hết.


Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Cường thấy 4 khách đi ô tô con theo hướng về lễ hội chùa Hương, Cường liền điều khiển xe máy bám đuôi, áp sát "cò mồi" khách đi đò tham quan lễ hội. Ngay lúc đó Cường bị công an phát hiện và bắt giữ.


Mai Nguyên



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP