Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mới ra tù lại bị bắt vì mang ma túy 'dạo phố'


Theo tin tức báo Người đưa tin nhận được, vào khoảng 21h30 ngày 4/2, tổ công tác Y4/141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang theo ma túy dạng đá cùng vũ khí cấm.


Xem theeo clip: Tạm giữ đối tượng chở hàng không rõ xuất xứ, chống đối CSGT


Trung tá CSGT Nguyễn Đức Doanh (người trực tiếp chỉ huy tổ công tác) cho biết: “Vào khoảng thời gian trên tổ công tác Y4/141 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu – Đê La Thành (quận Đống Đa, TP Hà Nội) thì phát hiện chiếc taxi mang biển kiểm soát (BKS): 30S-5934 chở theo 3 vị khách nam, lưu thông có nhiều biểu hiện nghi vấn”.


Mới ra tù lại bị bắt vì mang ma túy 'dạo phố' - Ảnh 1


Chiếc xe taxi chở đối tượng.


Ngay lập tức tổ công tác đã yêu cầu người tài xế điều khiển chiếc xe taxi dừng lại để kiểm tra hành chính. Lúc này, tổ công tác Y4/141 Công an thành phố Hà Nội bất ngờ phát hiện một nam thanh niên ngồi trong xe có biểu hiện lạ. Khi được yêu cầu đứng dậy kiểm tra thì thanh niên trên đánh rơi một chiếc túi màu đen (dạng túi đựng áo mưa) trên ghế có kích thước khoảng 20x30cm.


Mới ra tù lại bị bắt vì mang ma túy 'dạo phố' - Ảnh 2


Toàn bộ số tang vật được thu giữ.


Tiến hành kiểm tra chiếc túi lạ, tổ công tác phát hiện bên trong chứa 1 bình xịt hơi cay hình trụ, vỏ nhựa, màu đen; 1 cóng thủy tinh dùng để “đập đá”; 4 viên thuốc nén dạng viên nghi ma túy đá tổng hợp…”.


Qua khai thác nhanh, bước đầu toàn bộ số tang vật được phát hiện kể trên đối tượng Phan Đức Tuấn (SN 1983, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) đã thừa nhận là của mình.


Mới ra tù lại bị bắt vì mang ma túy 'dạo phố' - Ảnh 3


Tuấn vừa ngồi tù hai năm vì tội cướp giật tài sản.


Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sau đó bàn giao các đối tượng cho Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP Hà Nội) tiếp tục điều tra.


Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai vừa đi tù hai năm về tội cướp giật tài sản, nay mới ra tù lại bị bắt vì tội mang theo hàng cấm.


Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Xuân Tùng



Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.




www.nguoiduatin.vn

Back to TOP