Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài


04h00 ngày 26/3, chị Agnieszka Kafrine Gajewska, quốc tịch Ba Lan đi bộ đến trước nhà số 53 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 thì bị 01 thanh niên đi xe gắn máy (chưa rõ biển số) chở 1 đối tượng nữ ngồi sau, áp sát.


Sau đó, đối tượng thanh niên cướp giật 1 điện thoại di động hiệu Samsung S3 (trị giá khoảng 5.000.000 đồng) của chị Agnieszka.


Lúc đó, chị Agnieszka đã nắm được cổ áo đối tượng nữ kéo lại làm đối tượng té xuống xe. Tên thanh niên điều khiển xe gắn máy chạy thoát, đối tượng bị té khỏi xe bị chị Agnieszka bắt và giao cho Công an Phường Nguyễn Thái Bình.


Bắt đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài - Ảnh 1


Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Nguyễn Ngọc Tường Vy (15 tuổi), trú Quận 4. Đối tượng thanh niên là người chạy xe ôm do Vy thỏa thuận chở từ chợ Bến Thành về nhà. Trên đường đi đến địa điểm trên thì tên thanh niên thực hiện hành vi cướp giật tài sản .


Công an Phường Nguyễn Thái Bình lập hồ sơ chuyển Đội CSĐTTP về TTXH tiếp nhận điều tra.


Trước đó, 12h30 ngày 26/3, tại trước nhà số C68 Xóm Chiếu, Phường 13, Quận 4, (TP. Hồ Chí Minh) cũng xảy ra một vụ cướp giật tương tự.


Theo đó, chị Anastasia Ignatovich, người nước ngoài, lưu trú tại Quận 4, đi bộ đến điểm trên thì bị 1 đối tượng đi xe gắn máy (chưa rõ biển số) chạy ngược chiều, dùng tay giật túi xách (bên trong có 1 ĐTDĐ, 520.000 đồng, 70 USD, 1 thẻ ATM và 1 vòng đeo cổ) rồi tẩu thoát. Công an Quận 4 đang tiếp tục truy xét.


Phong Lâm





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP