Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lĩnh án 12 năm tù vì hiếp dâm cháu họ 7 tuổi lúc đang ngủ


Tin tức từ báo Đại Lộ cho hay, phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Giản Viết Tùng (46 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội “Hiếp dâm trẻ em” đã được TAND tỉnh Nghệ An mở vào ngày 20/3.


Lĩnh án 12 năm tù vì hiếp dâm cháu họ 7 tuổi lúc đang ngủ - Ảnh 1


Vụ việc xảy ra vào ngày 8/11/2014 cháu Phạm Thị H. (7 tuổi, cháu họ của Tùng) sang nhà chơi với con gái của y thì nằm ngủ quên trên giường.


Đúng lúc này, Tùng đi làm về, dục vọng nổi lên, Tùng đã đuổi con gái mình ra ngoài đi chơi. Khi con gái vừa ra khỏi nhà Tùng trèo lên giường thực hiện hành vi thú tính với cháu họ.


Theo Kiến Thức, sau khi sự việc xảy ra, vì cháu H. còn quá nhỏ nên rất sợ hãi, không dám kể lại sự việc cho ai. Tuy nhiên, sau nửa tháng, trong lúc nói chuyện với người lớn cháu đã vô tình để lộ. Gia đình cháu H. bất ngờ và phẫn uất, quyết định làm đơn tố cáo Tùng lên các cơ quan chức năng.


Giản Viết Tùng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam.


Do gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường nên bị cáo không phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.


BTV





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP