Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thuyền viên chém thuyền trưởng trọng thương vì mâu thuẫn


Theo tin tức trên báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 30/3, cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã chỉ đạo đồn Biên phòng Hòn Chuối truy bắt và dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Thái, 25 tuổi (ngụ Vĩnh Hiệp, Rạch Giá, Kiên Giang) vào bờ bàn giao cho công an địa phương xử lí về hành vi cố ý gây thương tích.


Nạn nhân là ông Hồ Văn L. (42 tuổi ngụ Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre), thuyền trưởng tàu đánh cá mang số SG: 93457 TS, chuyên hoạt động nghề cào đơn.


Sự việc xảy ra vào ngày 29/3, khi tàu đang neo đậu trên vùng biển cách bãi cạn Cà Mau khoảng 36 hải lí về hướng Tây bắc thì mẫu thuẫn giữa Thái và thuyền trưởng L. xảy ra.


Trong khi cự cãi, Thái đã dùng dao mổ cá chém ông L. trọng thương, sau đó các thuyền viên điều khiển tàu chở ông L. vào bờ cấp cứu.


Trong khi đó, khi tàu chạy qua khu vực đảo Hòn Chuối thì Thái ôm phao nhảy xuống biển bơi lên đảo Hòn Chuối trốn.


Nhận được tin báo, đồn BP Hòn Chuối đã truy bắt kịp thời Thái và phối hợp đồn BP Sông Đốc hoàn chỉnh hồ sơ giao công an địa phương xử lí theo quy định của pháp luật.


Video xem thêm:


Tàu cá bị nạn, 12 thuyền viên bị gặp nguy trên biển.


Cũng liên quan đến việc thuyền phó chém thuyền trưởng bị trọng thương, tin tức trên Tiền phong trước đó cho hay, vào ngày 5/7/2014, Đồn biên phòng Rạch Gốc ở huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) tạm giữ Hoàng Xuân Thức (51 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) để điều tra hành vi chém người khiến thuyền trưởng tàu cá là ông Trần Trung Kh. (41 tuổi, ngụ Nam Định) bị thương nặng.


Theo điều tra, ông Thức là thuyền viên tàu cá. Ngày 4/7 ngư dân này với ông Kh. mâu thuẫn. Khi tàu cách cửa biển Rạch Gốc khoảng 27 hải lý, ông Thức bất ngờ chộp lấy con dao trên tàu chém thuyền trưởng nhiều nhát.


Sau sơ cứu nạn nhân, các thuyền viên còn lại trên tàu đổi hường quay vào bờ để đưa ông Kh. vào Bệnh viện Ngọc Hiển cấp cứu. Vừa đến đất liền, lực lượng biên phòng kịp bắt giữ Thức.


An Anh (Tổng hợp)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP