Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuyên 1 án tử, 2 chung thân trong vụ buôn bán số lượng lớn heroin


Tin tức trên báo Pháp luật TP HCM cho biết, ngày 23/3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án buôn 16 bánh heroin bao gồm: Bùi Văn Vãng, Lô Thị Thu, Phùng Bá Dũng cùng về hành vi buôn bántrái phép chất ma túy.


Tuyên 1 án tử, 2 chung thân trong vụ buôn bán số lượng lớn heroin - Ảnh 1


Các bị cáo trong phiên tòa (Ảnh Dân trí)


Theo cáo trạng vụ án, báo Vnexpress đưa tin, Vãng, Thu và Dũng tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Nghệ An vào TP HCM do Lê Thị Hằng (33 tuổi, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An) cầm đầu. Tháng 3/2014, Hằng hai lần mua 8 bánh heroin rồi thuê Dũng vận chuyển vào TP HCM bán cho Bùi Văn Vãng. Vãng sau đó bán kiếm lời 120 triệu đồng.


Tháng 4/2014, Hằng tiếp tục mua 8 bánh heroin từ Lê Thị Thu chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì cả hai bị bắt. Dũng cũng bị bắt ngay sau đó, còn Bùi Văn Vãng bỏ trốn đến tháng 6/2014 bị bắt. Kẻ cầm đầu Lê Thị Hằng đã chết trước ngày xét xử.


Video xem thêm:


Cuộc chiến chống tội phạm ma túy tại dải đất biên cương.


Bùi Văn Vãng, Lô Thị Thu được xác định tham gia hai vụ mua bán với 8 bánh heroin (tương đương hơn 2,7 kg). Phùng Bá Dũng hai lần vận chuyển 8 bánh heroin (tương đương hơn 2,7 kg).


Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, do thấy bị cáo Vãng năm 2005 từng bị tuyên 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới mãn hạn tù năm 2010 những đã tái phạm ngay sau đó nên HĐXX đã tuyên mức án tử hình. Hai bị cáo còn lại lĩnh án chung thân.


BTV





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP