Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dán 'mác' CSGT để đi cướp xe máy của người đi đường


Theo tin tức trên Vietnamnet, sáng nay 7/4, cơ quan công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Nguyễn Tấn Công (21 tuổi), Nguyễn Hữu Phúc (22 tuổi) và Trương Trọng Hoàng (38 tuổi) cùng thường trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để điều tra làm rõ về vụ cướp táo tợn lúc rạng sáng 7/4 trên địa bàn huyện này.


Trước đó, theo trình báo của người bị hại là anh Nguyễn Thế Kỷ (39 tuổi, thường trú tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh) vào khoảng 1h sáng anh bị một băng cướp chặn đường, cướp xe máy tay ga hiệu Yamaha, biển kiểm soát 86B8 - 021.02. Đặc biệt băng cướp này đi xe gắn máy có dán chữ “CSGT” trên thân xe.


Dán 'mác' CSGT để đi cướp xe máy của người đi đường - Ảnh 1


Sau khi nắm được thông tin, đến 8h sáng cùng ngày, qua xác minh, công an huyện Đức Linh đã xác định danh tính và tiến hành bắt “nóng” 3 đối tượng trên.


Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận: Khuya ngày 6/4, sau cuộc nhậu, nhóm này đi trên 2 xe gắn máy, trong đó có 1 chiếc hiệu Exciter không biển số, dán chữ “CSGT” trên thân xe. Trên đường đi gặp anh Nguyễn Thế Kỷ liền chặn xe lại để “xin đểu”. Khi anh Kỷ không đưa tiền, cả nhóm liền quay sang tấn công và cướp xe máy của anh Kỷ rồi đem gửi ở huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) gần đó.


Hiện cơ quan công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ cướp táo tợn trên.


Video xem thêm:


Bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy liên tỉnh


Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng giả danh cảnh sát để trộm cắp, trước đó, các đối tượng đã giả danh cảnh sát giao thông để ép xe tải vào lề đường, họ tự xưng là quản lý thị trường hoặc cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Lợi dụng lái xe sơ hở, đồng bọn nhảy lên xe trộm cắp.


Theo Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 3/7/2014, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã khởi tố Trần Khắc Ninh, 44 tuổi; Phạm Hồng Bắc, 37 tuổi; Trần Mộng Long, 44 tuổi, đều trú ở phường Hạ Long (Nam Định) và Nguyễn Viết Cư, 51 tuổi trú ở phường Trần Đăng Ninh (Nam Định).


Bắc và Cư theo dõi trên các quốc lộ, dùng xe máy bám các ôtô tải không chở hàng. Khi phát hiện được con mồi, chúng đuổi theo ép xe dừng lại và tìm cách lôi kéo lái phụ xe ra phía sau xe để trao đổi hoặc kiểm tra... Ninh và Long chờ sẵn gần đó tìm cách mở cửa cabin xe lục soát để lấy tiền. Sáng 29/6, anh Nguyễn Văn Huấn, lái xe vận chuyển hàng.


Đến đường 39 Yên Mỹ, Hưng Yên, Bắc và Cư đi xe máy bám theo giả danh là cán bộ quản lý thị trường yêu cầu anh Huấn dừng xe. Lợi dụng lúc anh Huấn sơ hở, Ninh đã lẻn lên cabin lấy trộm 88,7 triệu đồng và một số giấy tờ khác.


N.Đ (Tổng hợp)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP