Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Người dân TPHCM trực tiếp 'phá án' bắt gần 550 tên tội phạm


Chiều 27.3, nguồn tin Công an TPHCM, từ đầu năm 2013 đến nay (3 tháng), người dân TPHCM đã cung cấp cho cơ quan công an 8.482 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cho cơ quan công an các cấp xác minh làm rõ 1.140 vụ việc, bắt giữ và xử lý 1.695 đối tượng vi phạm pháp luật hình sự, thu hồi tài sản trị giá trên 4,2 tỉ đồng.



Người dân và bảo vệ dân phố bắt bọn “cướp bay” đường phố. Ảnh: Phùng Bắc


Theo đó, điều đặc biệt đáng khen ngợi, đó là người dân đã trực tiếp “phá án” 376 vụ, bắt 547 đối tượng phạm pháp quả tang, thu hồi tài sản trị giá gần 2,4 tỉ đồng.


Bên cạnh công tác quần chúng nêu cao tinh thần bảo vệ an ninh tổ quốc, người dân còn tham gia tích cực giao nộp cho cơ quan công an 22 khẩu súng các loại, 483 viên đạn, 11 lựu đạn, trái nổ, 183 dao lê, mã tấu và 153 hung khí các loại, vận động 29 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú, hỗ trợ cơ quan công an bắt 33 đối tượng có lệnh truy nã, tham gia giáo dục, giúp đỡ 11.555 người vi phạm pháp luật thuộc diện giáo dục tại phường, xã.


Cùng với quần chúng tham gia bắt cướp, phá án, bắt quả tang các loại tội phạm như nêu trên, thì lực lượng bảo vệ dân phố tại TPHCM cũng đã tham gia 210.980 lượt tuần tra, cung cấp 30.407 tin về an ninh trật tự và phối hợp với công an giải quyết 2.087 vụ việc, trực tiếp bắt 135 vụ, 200 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 328 triệu đồng.


Về mô hình tổ “xe ôm tự quản”, lực lượng này cũng đã cung cấp cho cơ quan công an 731 tin về an ninh trật tự, giúp cơ quan công an giải quyết 38 vụ việc, bắt 40 đối tượng và “xe ôm tự quản” cũng trực tiếp phá 6 vụ, bắt 11 đối tượng phạm pháp quả tang.


Theo Lao động





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP