Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Trai làng hỗn chiến, một người bị chém cụt gần hết ngón tay


Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 21/3, tại quán tạp hoá nhà anh Bùi Anh Minh (SN 1983, ở Chi Lai, Đồng Thái, Ba Vì).


Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra thì vào thời điểm nói trên, nhóm của anh Bùi Toàn Thắng (SN 1985); Bùi Xuân Kỳ (SN 1988) và Bùi Xuân Hoan (SN 1991) đang ngồi trong quán của anh Minh.


Một lát sau có một nhóm đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1983); Nguyễn Văn Minh (SN 1983) và Phùng Văn Thành (SN 1982), đều ở Chi Lai, Đồng Thái, Ba Vì cầm dao quắm và 1 khẩu súng tự chế xông vào quán.


Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai bên đã lao vào đánh nhau quyết liệt. Hậu quả của cuộc hỗn chiến này là anh Nguyễn Văn Thắng bị Bùi Anh Minh dùng vỏ chai đánh gây thương tích nhẹ.


Anh Thành bị Bùi Toàn Thắng, Kỳ, Hoan dùng dao đuổi đánh, chém cụt 3 đốt ngón tay thứ 3,4,5 bàn tay trái, đứt hỏng toàn bộ ngón tay bàn tay phải.


Nhận được tin báo, CA huyện Ba Vì đã nhanh chóng tới hiện trường ngăn chặn vụ việc, thu 3 dao quắm và 1 súng tự chế. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.


Quyết Nguyễn





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP