Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Vào tù vì ném đá cảnh sát


Theo án sơ thẩm, tối ngày 20/5/2012, Giỏi, Hiệp, Thọ, Minh, Thiện và một số đối tượng khác tụ tập ăn nhậu ở khu vực ngã ba Tân Kiền, phường Ninh Đa, Ninh Hòa. Đến khoảng 9h30 thì có Trương Nguyễn Thành Chung và Nghĩa đến tham gia. Chung hỏi Thọ mượn xe rồi chở Nghĩa đi kêu thêm bạn gái tới nhậu.



Bị cáo Võ Văn Giỏi trước vành móng ngựa.


Tuy nhiên, trên đường về lúc khoảng 22h15, do xe chở ba và không đội mũ bảo hiểm nên Chung bị anh Lê Hữu Nam, Cảnh sát giao thông Công an TX. Ninh Hòa chở anh Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa đi tuần tra kiểm sát theo kế hoạch phát hiện yêu cầu dừng xe. Chung chẳng những không dừng xe mà còn rút điện thoại gọi cho Hiệp để giúp “giải vây”, rồi tăng tốc bỏ chạy về nơi nhóm bạn đang tụ tập.


Hiệp nghe điện thoại liền báo lại với đồng bọn rồi tất cả dẹp bàn nhậu ra nhặt đá đứng chờ, với ý định khi cảnh sát đi qua thì ném đá để giải vây. Hai cảnh sát truy đuổi theo, khi vừa ngang qua chỗ nhóm của Hiệp thì bị Giỏi ném một viên, Thọ ném một viên, Hiệp ném 2 viên vào người và xe. Lúc này, Chung, Nghĩa chạy thêm khoảng 10m thì dừng lại. Nghĩa và Thiện bị ngã nhưng vẫn nhặt đá ném về phía cảnh sát.


Khi hai cảnh sát lấy xe vi phạm quay về thì tiếp tục bị Minh ném thêm một viên đá. Hai cảnh sát bị đá ném trúng xe, trúng đầu nhưng do có đội mũ bảo hiểm nên không bị thương tích.


Sáng 25/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Văn Giỏi (SN 1991, trú Tân Kiều, Ninh Đa, TX. Ninh Hòa) 7 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ do bị cáo này kháng cáo. Cùng vụ cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thanh Thiện (SN 1991) 9 tháng tù, cộng 2 năm 7 tháng 6 ngày tù về tội cướp tài sản buộc phải chấp hành là 3 năm 4 tháng 6 ngày tù, Lại Nhân Nghĩa (SN 1993), Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1994), Nguyễn Hữu Thọ (SN 1992), Nguyễn Minh (SN 1992) mỗi bị cáo 6 tháng tù cho hưởng án treo. Riêng Chung đã bỏ trốn, hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tìm kiếm, xử lý.


Hoàng Thiên Lý





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP