Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Vụ mang quan tài diễu phố: Bắt được nghi can thứ 6


Như đã đưa tin, ngày 19/3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định khởi tố, ra lệnh bắt bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bính (tức Bình Cong, SN 1997, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).


Tuy nhiên, vào thời điểm đó Bính đã trốn khỏi nhà. Sau 2 ngày truy lùng, vào khoảng 13h30’ chiều nay, lực lượng chức năng đã bắt gọn đối tượng này khi hắn đang thay đổi màu tóc tại một hiệu cắt tóc ở phường Đồng Tâm, nhằm tránh bị nhận dạng.



Đối tượng Nguyễn Văn Bính.


Trước đó, nghi can thứ 5 liên quan đến vụ án này là Đặng Quốc Tú (SN 1980, ở Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cũng bị bắt sau mấy ngày bỏ trốn.


Như vậy, tính tới thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố và bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh. 6 đối tượng này gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983), cùng ở huyện Vĩnh Bảo - TP Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992), cùng ở Hợp Thịnh, huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc; đối tượng Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bính nói trên.



5 đối tượng nghi là đồng bọn của Bính Cong bị bắt giữ trước đó.


Theo điều tra ban đầu, trong số 6 bị can này, có hai đối tượng từng có tiền án là Đặng Quốc Tú (từng bị xử tám năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) và (Phùng Đắc Tú (từng bị xử phạt ba năm tù về tội Cướp tài sản công dân).


Trong một diễn biến khác, liên quan về tin đồn Nguyễn Văn Hiệp (em họ và là người đi cùng Tuấn Anh đêm xảy ra án mạng) nhận được nhiều tin nhắn đe dọa, Thượng tá Hà Văn Chí – Điều tra viên cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, cơ quan này chưa nhận được thông tin trên.


Quyết Nguyễn





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP