Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

'Ăn' hết hơn 100 triệu đồng, 3 teen 9x chia án


> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!


Do không có tiền tiêu xài nên khoảng 20h ngày 22/4/2012, Huỳnh Trần Thiên Tính (SN 1996), trú 72 Vạn Hòa, điều khiển xe máy chở Đào Văn Nhỏ (SN 1991, trú 76 Vạn Hòa, Nha Trang (Khánh Hòa) cướp giật tài sản. Khi đến quán nem Ngọc Tiên trên đường Lê Thành Phương, phát hiện chị Phạm Lê Quỳnh Thơ đang đi xe đạp cùng với bạn, trên vai có đeo một chiếc máy ảnh (trị giá 5.908.320 đồng). Tính điều khiển xe ép sát xe chị Thơ để Nhỏ ngồi sau giật chiếc máy ảnh rồi bỏ chạy. Chiếc máy ảnh cướp được, Tính đưa về nhà Nhỏ cất giấu.


Sau đó, Tính tiếp tục chở Nhỏ đi cướp giật tài sản. Đến khoảng 22h cùng ngày, khi đi đến đường Trần Hưng Đạo, phát hiện thấy anh Trương Quốc Hùng cùng vợ ngồi trên xe xích lô và đang sử dụng điện thoại Iphone 4S (trị giá 13.896.400 đồng). Tính điều khiển xe ép sát vào xe xích lô để Nhỏ ngồi sau giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Đến sáng 23/6/2012, Tính và Nhỏ đem chiếc điện thoại đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.



Các bị cáo tại tòa.


Tại cơ quan điều tra Tính còn khai nhận đã cùng với Huỳnh Trọng Đức (SN 1990), trú 97/9 Vạn Hòa, thực hiện 2 vụ cướp giật trên địa bàn TP. Nha Trang. Cụ thể: khoảng 20h20’ ngày 31/5/2012, Đức và Tính rủ nhau đi cướp, Đức điều khiển xe máy chở Tính đến đường Pasteur thì phát hiện thấy chị Đinh Thị Cương và chị Nguyễn Thị Minh Châu đang ngồi trên xe xích lô, trên tay chị Cương đang cầm một chiếc túi xách, Đức điều khiển xe ép sát xe xích lô để Tính ngồi sau giật chiếc túi xách của chị Cương rồi chạy vào khu vực Cồn Dê. Tính, Đức lục túi xách lấy được 1 điện thoại Nokia N8 (trị giá 4.785.000 đồng), một điện thoại E66 (trị giá 1.764.000 đồng) và 12 triệu đồng tiền mặt. Tiền và điện thoại Đức và Tính đem bán chia nhau tiêu xài, còn chiếc túi xách (trị giá 32.991.200 đồng) vứt xuống sông khu vực Cồn Dê.


Tiếp đó, khoảng 20h15’ ngày 10/6/2012, Đức điều khiển xe máy chở Tính đi trên đường Trần Hưng Đạo phát hiện thấy chị Huỳnh Kim Kuân đang ngồi trên xe xích lô cùng chồng là anh Phạm Lịch, trên tay chị Kuân có cầm một túi xách. Đức điều khiển xe ép sát xe xích lô để Tính giật túi xách của chị Kuân rồi bỏ chạy vào khu vực Cồn Dê lục túi xách lấy được 24 triệu đồng tiền mặt, 150 USD, 1 nhẫn vàng 1 chỉ 96%. Tiền và vàng, 2 đối tượng đem bán chia nhau tiêu xài, còn chiếc túi xách (trị giá 140.000 đồng) vứt xuống sông khu vực Cồn Dê. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bọn chúng cướp giật là 102.839.920 đồng.


Vừa qua, TAND TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trọng Đức 4 năm tù, Đào Văn Nhỏ 3 năm tù, Huỳnh Trần Thiên Tính 2 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản.


Hoàng Thiên Lý





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP