Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tiếp tay cho người nước ngoài bắt cóc trẻ em


Ngày 15/4, Phòng CSHS CATP (PC45) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Thị Sinh (SN 1979, trú ở thôn 1, Đoàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng) để điều tra làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em.


Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2005, Sinh đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, có quen biết với Wang Minh Chao (SN 1954, quốc tịch Đài Loan). Đến năm 2010, Sinh về Việt Nam sinh sống.


Wang Minh Chao có quan hệ qua lại với chị Đoàn Thị Hường (SN 1972, ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hai người có một đứa con riêng là Đoàn Vương Trường Tiến (SN 2012).


Tháng 12/2012, Chao liên hệ với Sinh bàn bạc muốn bắt cóc cháu Đoàn Tiến đưa về Đài Loan sinh sống. Sinh đồng ý và nhờ em gái là Nguyễn Thị Lý (SN 1982) giúp Chao thực hiện ý định này.


Ngày 25/12/2012, Chao từ Đài Bắc về Việt Nam và đã đến nhà chị Hường vờ thăm con. Lợi dụng chị Hường không để ý, Chao đã bắt cóc cháu Tiến rồi giao cho Lý trông nom giúp.


Sau đó, Chao lên máy bay trở về Đài Loan, chờ thời cơ về đón cháu Tiến.


Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.


Quyết Nguyễn





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP