Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Xét xử đối tượng đánh chết anh rể vì nghi lấy trộm gỗ


Trước đó, khoảng 14h30’ ngày 23/12/2010, Tuyển đến nhà mẹ ruột là Huỳnh Thị Nhàn trú tại Thanh Mỹ, xã Ninh Quang thì gặp anh rể Ngô Kim Thuận đang chà cửa nhà cho mẹ vợ, Tuyển ra sau nhà thấy đống gỗ mình mua không còn nên nghi ngờ anh rể lấy trộm.


Hai bên đã xảy ra cãi vã và mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Tuyển xông vào xô xát với anh Thuận. Bị anh rể chống trả quyết liệt, Tuyển đã đấm 3 cái vào vùng mặt làm anh Thuận té ngã.



Bị cáo Phạm Duy Tuyển trước vành móng ngựa


Sau đó, có người can ngăn nên Tuyển bỏ về. Đến khoảng 18h cùng ngày, anh Thuận có triệu chứng co giật nên được người nhà đưa đi cấp cứu điều trị. Do thương tích quá nặng, anh rể của Tuyển đã chết. Qua khám nghiệm, hội đồng pháp y nhận định, nạn nhân chết do bị chấn thương sọ não phù tác nhân là vật tày tác động tương hổ vào vùng đầu mặt.


Hoàng Thiên Lý





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP