Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt đối tượng nhận tiền 'chạy án'


Tang vật thu giữ tại tại quán cà-phê Hội Ngộ (thôn Ngọc Tam, Điện An, H. Điện Bàn, Quảng Nam) nơi xảy ra sự việc gồm 50 triệu đồng, một giấy viết tay nhận tiền và một số tang vật liên quan.


Bước đầu, Long khai nhận: Nghe T.T.M.H. (1985, là nhân viên của quán) và Ngô Quang Cường (1976, trú thôn Điện An, H. Điện Bàn) nói chuyện về vụ việc Phạm Phú Dĩnh bị bắt vì tội chứa gái mại dâm, Long ngỏ ý “muốn giúp” nếu chịu nộp 80 triệu đồng, với lý lo quen biết với nhiều cán bộ cấp cao. Được biết Nguyễn Phi Long từng có một tiền án về tội “đánh bạc” và ra tù năm 2010.


Trước đó ngày 22-5, CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Quảng Nam bắt quả tang Phạm Phú Dĩnh (1966, trú xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam) tổ chức chứa gái mại dâm tại quán nhậu Thơ, Khu du lịch sinh thái Duy Sơn (Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) và đang bị tạm giam.


Theo Hoài Văn (Tiền phong)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP