Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người thiệt mạng


Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, chiều 13/5, Công an tỉnh Long An đã tổ chức họp báo công bố diễn biến, nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.



Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra về vụ tai nạn thảm khốc này


Theo Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, do vụ tai nạn mang tính chất nghiêm trọng cần điều tra làm rõ để xử lý nên cơ quan Cảnh sát điều tra công tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế Lê Việt Thắng, người điều khiển xe tải gây tai nạn mang biển kiểm soát (BKS): 54Z – 9532.


Diễn biến vụ tai nạn cũng được lãnh đạo công an tỉnh Long An mô tả, cụ thể; khoảng 5h10’ sáng 11/5, tài xế Thắng điều khiển xe tải mang biển số như trên chở trên 300 két nước ngọt lưu thông trên quốc lộ 1A hướng TP.HCM đi Tiền Giang. Khi đến đoạn chạy qua phường Khánh Hậu (TP Tân An, tỉnh Long An), do buồn ngủ, thiếu tập trung nên tài xế Thắng không phát hiện đoạn bê tông ngã ngang dài 2m của đầu dải phân cách.


Không kịp xử lý, để chiếc xe tải va vào khối bê tông, mất hướng lái đâm qua phần đường bên trái rồi lao thẳng vào xe khách loại 16 chỗ mang BkS: 65K-3639 do anh Trần Thanh Sang (37 tuổi, ngụ phường Thái Bình, Ninh Kiều, TP Cần Thơ) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.


Cú tông trực điện khiến chiếc xe tải lật chắn ngang đường, hàng chục két nước ngọt đổ tràn xuống đường. Riêng chiếc xe khách bị móp méo, vỡ vụn, biến dạng hoàn toàn. 6 người trên xe khách chết ngay tại chỗ, 5 người bị thương được chuyển khẩn cấp vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và chuyển tiếp đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.


Sau vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ việc. Ban An toàn giao thông tỉnh Long An đã thăm hỏi, hỗ trợ 4,5 triệu đồng/1 người chết và 1,5 triệu đồng/người bị thương.


Nhằm làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này, cơ quan điều tra đã tiến hành lấy mẫu máu, nước tiểu của tài xế Thắng đem đi giám định nồng độ cồn và chất kích thích, chất gây buồn ngủ. Do vẫn còn thương tích nên Lê Việt Thắng vẫn và phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện và chịu sự giám sát của cảnh sát.


Trước đó, làm việc với các điều tra viên, Thắng khai báo đã bị cảm, sốt từ ngày 4/5 và chưa khỏi. Vào lúc 22h ngày 10/5, Thắng có đến tiệm thuốc tây tư nhân gần công ty làm việc mua sáu liều thuốc trị cảm. Khoảng 30’ sau, tài xế này uống 1 liều, 5 liều còn lại để tên cabin xe tải. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng không tìm thấy liều thuốc nào tại hiện trường.


Thắng khai rằng, do uống thuốc cảm sốt gây buồn ngủ nên khi điều khiển xe tải thiếu tập trung, không quan sát được phía trước và không thấy được đoạn bê tông nằm cuối giải phân cách lấn sang làn đường đang lưu thông nên đã để bánh trước của xe tông trúng gây mất hướng lái, để chiếc xe tải lao sang là đường đối diện tông vào xe khách và lật chắn ngang đường.


Hiện Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra làm rõ.


Theo Trung Kiên (Dân Trí)





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP