Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt cóc, hiếp dâm tập thể nữ tiếp viên nhà hàng


Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT- Công an H.Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đàm Thanh Hòa (trú thị trấn Đinh Văn, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) để xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm.


Theo cơ quan điều tra, vào đêm 25.6, Hòa cầm đầu nhóm côn đồ ập tới nhà hàng 10.5 (trụ sở tại H.Đức Trọng) do anh Hoàng Hải làm chủ để đòi tiền bảo kê với giá 26 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chủ nhà hàng không đồng ý. Bực tức, nhóm côn đồ liền xông vào dùng hung khí đập phá đồ đạc, vật dụng có giá trị nhằm đe dọa và uy hiếp tinh thần chủ nhà.



Ảnh minh họa


Không dừng lại, nhóm này xông vào phòng ngủ bắt cóc chị Đ.T.C - nhân viên nhà hàng - rồi đưa tới một chòi canh càphê vắng người ở xã Phi Tô (H.Lâm Hà). Tại đây, Hòa cùng 2 đồng bọn thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm chị C.


Nhận được tin báo, Công an H.Đức Trọng phối hợp Công an H.Lâm Hà truy bắt nhóm côn đồ, giải cứu nạn nhân, nhưng Hòa đã nhanh chân bỏ trốn. Công an H.Đức Trọng kêu gọi Đàm Thanh Hòa sớm ra trình diện để được nhận sự khoan hồng của pháp luật.


Theo Infonet





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP