Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tử hình kẻ sát hại vợ hờ vì sợ bị bỏ bùa


Sáng ngày 27/8, tòa phúc thẩm TAND TPHCM bác đơn kháng cáo của Nguyễn Văn Tư (SN 1965, ngụ quận 12, TPHCM) và tuyên tử hình Tư về tội “giết người” và “cướp tài sản”.



Dẫn giải Tư ra xe về trại giam


Theo bản án sơ thẩm, mặc dù Tư và vợ có nhau 3 mặt con nhưng Tư vẫn lén lút ngoại tình với bà H. từ năm 2002 đến khi gây ra án mạng. Nghe người tình đe dọa nếu không chịu ly dị với vợ thì Tư sẽ bị bà bỏ “bùa” đến chết.


Sợ bùa của người tình linh nghiệm nên Tư lên kế hoạch sát hại nạn nhân. Ngày 24/4/2012, Tư lấy giấy đề can dán vào biển số xe và đem theo một sợi dây thừng rồi hẹn vợ hờ đến một khách sạn ở quận 12, TPHCM. Chờ vợ hờ ngủ say, Tư bóp cổ nạn nhân rồi dùng dây dù siết cổ đến chết.


Gây án xong, Tư lấy 2 điện thoại di động của H. rồi bỏ về nhà đi làm như bình thường. Tư giữ 2 sim còn điện thoại vứt xuống sông Bến Cát.


Thọ Lang





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP