Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

103 năm tù cho các bị cáo tham nhũng


Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2012, bị cáo Nguyễn Tố Tranh với vai trò là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã không làm hết trách nhiệm, để cấp dưới là Bùi Hữu Trí, chuyên viên phụ trách xây dựng cơ bản và Trần Lê Đông, kế toán trưởng Sở, làm hồ sơ khống, tham ô số tiền 239 triệu đồng và gây thiệt hại cho nhà nước hơn 578 triệu đồng. Trần Lê Đông và Bùi Hữu Trí đã hướng dẫn, giúp đỡ một số doanh nghiệp trúng thầu nhiều công trình, dự án xây dựng cơ bản do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, để nhận hối lộ 2,46 tỷ đồng. Hai người này còn lập nhiều hồ sơ khống để tham ô 239 triệu đồng…

Sau 3 ngày xét xử, ngày 25-9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tố Tranh, nguyên Giám đốc Sở 3 năm tù về 2 tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Bùi Hữu Trí bị tòa tuyên 30 năm tù về 3 tội: Nhận hối lộ, Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời phải nộp số tiền 2,46 tỷ đồng. Bị cáo Trần Lê Đông lĩnh án 7 năm tù về tội Tham ô tài sản.




Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Bị cáo Phan Đăng Khôi, Phó Giám đốc Cty An Thái Long ở TPHCM và là thành viên Cty TNHH Long Giang Vina, con rể ông Nguyễn Tố Tranh lĩnh án 30 năm tù về các tội: Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bị cáo Phạm Tiến Ngọ, chủ doanh nghiệp tư nhân Thành Tiến, bị tòa tuyên 17 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Dự, Giám đốc chi nhánh Cty TNHH thương mại dịch vụ tại Vĩnh Long nhận án 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tế, Giám đốc Cty CP Xây dựng Cần Thơ); Trần Văn Tài, Giám đốc Cty Kiến Việt cùng nhận mức án 5 năm tù.


Theo Pháp luật xã hội





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP