Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bắt 2 sát thủ máu lạnh giết người, cướp tiệm vàng Đồng Nai


Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục hình sự Bộ Công an, đêm ngày 05, Phòng 5 -Cục cảnh sát hình sự (C45) cùng PC 45, Công an tỉnh Đồng Nai đã tóm gọn 2 đối tượng cùng tang vật tại một nhà nghỉ thuộc TP. Hạ Long (Quảng Ninh).



Đối tượng Long và Ánh bị bắt giữ tại Cục cảnh sát hình sự Bộ công an (55 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội)


Theo thông tin ban đầu, hai đối tượng gồm Phạm Văn Long (SN 1991, trú tại Phước Quý, Vụ Bẩn, huyện Krong Pak, Đắc Lắc) và Phạm Ngọc Ánh (1991, trú tại Phước Lộc, Eafê, Krong Pac, Đắk Lắk) . Chúng bị bắt trên đường lẩn trốn cùng tang vật vụ án kinh hoàng xảy ra tại Đồng Nai vào ngày 27/08/2013.



Số tiền và vàng tang vật do 2 đối tượng cướp đã bị thu giữ tại Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an


Được biết, vào ngày 27/8, khi người nhà đến tiệm vàng Hiếu Học trên đường Nguyễn Hoàng (TT. Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) do anh Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi) làm chủ thì phát hiện em trai mình chết trong phòng ngủ với nhiều vết đâm trên người.


Nhận được tin báo, công an huyện Trảng Bom kết hợp cùng các Phòng nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.


Theo gia đình nạn nhân, anh Học bị cướp một chiếc xe máy SH và nhiều vòng vàng. Nạn nhân Học chưa lập gia đình, sống một mình và mở cửa tiệm kinh doanh buôn bán. Tiệm vàng này khá nổi tiếng, đã hoạt động tại địa phương từ lâu, nằm gần ngã ba đường Nguyễn Hoàng và quốc lộ 1A, cách trụ sở Công an thị trấn Trảng Bom khoảng 100m.


Đoàn Tân





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP