Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

'Hiệp sĩ' tung cước đá bay khẩu súng của tên trộm


Lúc 9 giờ ngày 30/9, nhóm “hiệp sĩ” thuộc CLB PCTP phường Phú Hòa gồm Nguyễn Thanh Hải, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hồ Thế Lộc và Lê Thanh Tú trên đường đi tuần tra phát hiện hai thanh niên đi xe máy mang BKS 55X7 – 3736 có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm theo dõi.



"Hiệp sĩ" Hải (trái) cầm khẩu súng cùng hai nghi can trộm


Đi đến nhà nào cả 2 cũng ghé vào gọi cửa, thấy có người ra thì cả 2 “xin lỗi” gọi nhầm rồi bỏ đi. Đến 11 giờ cùng ngày, 2 thanh niên này đến khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TX. Thuận An thấy chủ nhà đi vắng, cửa nhà khóa trái bên ngoài thì ngay lập tức người thanh niên ngồi sau tiếp cận rồi nhảy qua bờ rào cạy cửa đột nhập rồi chuyển đồ ra ngoài cho đồng bọn.



Hai "hiệp sĩ" cùng số tài sản Cường, Dũng trộm được


Thấy thời điểm chín mùi, các “hiệp sĩ” đồng loạt lao vào tìm cách khống chế. Bất ngờ một nghi can đưa tay vào túi rút 1 khẩu súng ra định nã đạn, nhưng khẩu súng vừa rút ra khỏi túi thì bị “hiệp sĩ” Hải đá văng xuống đất, các “hiệp sĩ” còn lại lao vào khống chế được cả hai.


Tại cơ quan công an phường An Thạnh, cả 2 khai nhận là Đỗ Viết Cường (SN 1982) và Phạm Tiến Dũng (SN 1981), cả 2 cùng ngụ quận Thủ Đức TPHCM.


Vụ việc đang được nhà chức trách tiếp tục điều tra làm rõ.


Thọ Lang





www.nguoiduatin.vn

Back to TOP